Xã hội

[Cập nhật] Đã tìm thấy 14 thi thể cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 bị đất sạt lở vùi lấp, công tác tìm kiếm tạm dừng vì mưa to

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm các thi thể còn lại trong số 22 cán bộ, chiến sĩ của Đoàn kinh tế quốc phòng 337 (Quân khu IV) bị núi lở vùi lấp ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá (Quảng Trị), sáng 18/10.

Chiều tối 18/10, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, việc tìm kiếm các cán bộ, chiến sĩ mất tích do sạt lở đất ở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 thuộc Quân khu IV phải tạm dừng do mưa lớn, hết nhiên liệu và phải chờ viện trợ.

17h, thi thể thứ 14 được tìm thấy, đã xác định danh tính 12 người.

16h45, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể thứ 13.

16h00, hình ảnh đất đá tràn cả vào các gian nhà ở điểm sạt lở.

[Cập nhật] Đã tìm thấy 14 thi thể cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 bị đất sạt lở vùi lấp, công tác tìm kiếm tạm dừng vì mưa to

15h30, thông tin trên VTC News, tại buổi họp nhanh ở Sở Chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho hay, 2 máy bay trực thăng đã sẵn sàng chờ thời tiết thuận lợi để cất cánh. Trực thăng sẽ thả lương thực, thực phẩm, thuốc men cho người dân đang bị cô lập ở thôn Tà Rùng, xã Húc, huyện Hướng Hóa, Quảng Bình.

Ông cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị hạn chế lực lượng, xe không có nhiệm vụ vào trong khu vực còn nguy hiểm.

15h10, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân thứ 12. Danh tính người này là Phùng Thành Tùng.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ có mặt điểm sạt lở đường vào Hướng Phùng chỉ đạo khắc phục. Hiện điểm sạt lở tại KM số 15 đã được thông, lực lượng chức năng tiến nhích từng chút vào Hướng Phùng vì phía trước còn nhiều điểm chia cắt.

Tuy nhiên vừa qua điểm sạt lở tại Km 15 được 400m thì đường vào Hướng Phùng xuất hiện một điểm sạt lở còn nghiêm trọng hơn. 

Chỉ đạo tại hiện trường, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, trung tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các đơn vị tập trung giải phóng đất đá để người đi qua. Ông Cương cũng chỉ đạo một mũi cứu hộ hàng không ứng trực tại sân bay Phú Bài sẵn sàng làm nhiệm vụ. 

14h45, thông tin từ hiện trường vụ sạt lở cho biết lực lượng chức năng đã đưa ra nạn nhân thứ 11. Danh tính người này là Nguyễn Văn Thu.

Trước đó nửa tiếng, 6 chó nghiệp vụ của trường trung cấp 24 và Bộ chỉ huy biên phòng Quảng Trị đã tìm cách vượt điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh để vào hiện trường.

[Cập nhật] Đã tìm thấy 14 thi thể cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 bị đất sạt lở vùi lấp, công tác tìm kiếm tạm dừng vì mưa to - 1
Nạn nhân thứ 10 được tìm thấy và đưa ra khỏi hiện trường. (Ảnh CTV VTC News).

Đến 14h30, lực lượng chức năng đã tìm thấy 10 thi thể cán bộ, chiến sĩ bị vùi trong đất đá ở Đoàn 337. Nhiều người thân của các gia đình đã không nén được xúc động, gào khóc gần hiện trường.

13h10, Văn phòng UBND huyện Hướng Hóa cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể thứ 7 vào khoảng 12h55. Năm phút sau, thi thể nạn nhân thứ 8 được tìm thấy.

12h ngày 18/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 5 thi thể trong vụ sạt lở đất, vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Đoàn 337).

Sáng 18/10, một đoàn công tác trong đó có lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã vào huyện Hướng Hóa để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn tại xã Hướng Phùng, nơi 22 cán bộ, chiến sỹ của đoàn kinh tế Quốc phòng 337 thuộc Quân Khu IV bị vùi lấp.

[Cập nhật] Đã tìm thấy 14 thi thể cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 bị đất sạt lở vùi lấp, công tác tìm kiếm tạm dừng vì mưa to - 2

Khoảng 100 cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng quân sự tỉnh Quảng Trị đã di chuyển bằng đường bộ tiếp cận hiện trường. Ngoài ra, theo Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tham gia cứu hộ còn có 4 cán bộ, huấn luyện viên và 2 chó nghiệp vụ thuộc Cụm cơ động 4 của Trường Trung cấp 24 Bộ đội Biên phòng đóng ở La Lay, Quảng Trị.

Đến 10 giờ 15 phút sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho biết các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy 8 người trong số hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra ở địa bàn đóng quân của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337.

Theo đó, có 5 cán bộ, chiến sĩ được cứu hộ kịp thời vào rạng sáng 18/10/2020.

Đến sáng nay lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 3 thi thể là: Sĩ quan Lê Đức Hải; Chủ nhiệm hậu cần Lê Văn Quế và quân nhân chuyên nghiệp Lê Quốc Cường.

Diễn biến chính:

- Lúc 1h sáng 18/10, quả núi bất ngờ sạt lở, đổ xuống các gian nhà của Đoàn kinh tế quốc phòng 337, thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị.

- 5 người được cứu ra ngoài, 22 người nghi bị vùi lấp, trong đó có 4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 chiến sĩ.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)