Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

CẬP NHẬT 159 điểm đang phong tỏa ở TP.HCM, chỉ riêng Tân Bình đã có 44 khu vực cách ly

Tính đến 10h sáng 6/6, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết đang tiến hành phong tỏa, giám sát 159 địa điểm ở 20/22 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Trong số 159 địa điểm phong tỏa trên địa bàn TP.HCM, quận Tân Bình có đến 44 địa điểm, tiếp theo là Tân Phú 16 địa điểm, Phú Nhuận 12 địa điểm, các khu vực khác lần lượt là:

Quận 1 (8), quận 3 (5), quận 5 (4), quận 6 (2), quận 7 (4), quận 8 (6), quận 10 (2), quận 12 (6), TP. Thủ Đức (6), Bình Thạnh (9), Bình Tân (4), Gò Vấp (8), huyện Bình Chánh (5), Hóc Môn (7), Củ Chi (5), Nhà Bè (5), Cần Giờ (1).

Riêng quận 4 và quận 11 không có địa điểm phong tỏa, giám sát. Dưới đây là danh sách các địa điểm phong tỏa vừa được HCDC công bố.

CẬP NHẬT 159 điểm đang phong tỏa ở TP.HCM, chỉ riêng Tân Bình đã có 44 khu vực cách ly

CẬP NHẬT 159 điểm đang phong tỏa ở TP.HCM, chỉ riêng Tân Bình đã có 44 khu vực cách ly - 1

CẬP NHẬT 159 điểm đang phong tỏa ở TP.HCM, chỉ riêng Tân Bình đã có 44 khu vực cách ly - 2

CẬP NHẬT 159 điểm đang phong tỏa ở TP.HCM, chỉ riêng Tân Bình đã có 44 khu vực cách ly - 3

CẬP NHẬT 159 điểm đang phong tỏa ở TP.HCM, chỉ riêng Tân Bình đã có 44 khu vực cách ly - 4

CẬP NHẬT 159 điểm đang phong tỏa ở TP.HCM, chỉ riêng Tân Bình đã có 44 khu vực cách ly - 5

CẬP NHẬT 159 điểm đang phong tỏa ở TP.HCM, chỉ riêng Tân Bình đã có 44 khu vực cách ly - 6
Danh sách 159 địa điểm phong tỏa được HCDC cập nhật vào lúc 10h ngày 6/6

Tính đến 6h ngày 6/6, theo số liệu từ HCDC, TP.HCM đã ghi nhận 364 ca dương tính với SARS-CoV-2 (từ ngày 18/5), trong đó có 354 ca đã được Bộ Y tế công bố.

Trong số 354 ca công bố từ Bộ Y tế có 335 ca bệnh liên quan đến Điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, 3 ca tại công ty kiểm toán, 7 ca tại quán bánh canh và 9 ca chưa xác minh được nguồn lây (4 ca là F1 của các ca chưa rõ nguồn lây).

HCDC cũng đã lấy 410.310 mẫu xét nghiệm, trong đó 5.593 tiếp xúc gần, 404.717 tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm. Kết quả trong 5.583 mẫu tiếp xúc gần đã có 4.941 mẫu có kết quả âm tính, 652 đang chờ kết quả. Tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm đã có 212.758 mẫu có kết quả âm tính, 191.959 mẫu đang chờ kết quả. Hiện ngành y tế vẫn đang nỗ lực điều tra, truy vết để cắt đứt các chuỗi lây nhiễm.

Theo Văn Tiên (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/cap-nhat-159-diem-dang-phong-toa-o-tphcm-chi-rieng-tan-binh-da-co-44-khu-vuc-cach-ly-161210606110322004.htm