Xã hội

Cấp dưới trộm kit xét nghiệm bán cho Việt Á, Giám đốc CDC bị đề nghị kỷ luật

Ông Nguyễn Đức Nghiêm – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CDC tỉnh Quảng Trị bị đề nghị kỷ luật khiển trách do để xảy ra bất cập, vi phạm trong công tác giám sát quản lý.

Nguồn tin VietNamNet hôm nay cho biết, hôm 21/11, Đảng uỷ Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã họp để làm quy trình xem xét, biểu quyết hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Đức Nghiêm – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh này.

Cấp dưới trộm kit xét nghiệm bán cho Việt Á, Giám đốc CDC bị đề nghị kỷ luật
Trụ sở CDC tỉnh Quảng Trị

Theo đó, căn cứ vào tờ trình của chi bộ, Đảng uỷ nơi công tác, căn cứ vào kết quả biểu quyết của số đông, ông Nghiêm bị đề nghị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

“Tại cuộc họp, chúng tôi xem xét ở nhiều khía cạnh. Tại CDC để xảy ra vi phạm, 2 cán bộ của đơn vị bị công an khởi tố, bắt tạm giam là sai phạm khách quan, liên quan đến tài sản công (kit xét nghiệm – PV), không phải công tác giám sát, quản lý dược.

Quy trình và kết quả biểu quyết của Đảng uỷ Sở Y tế sẽ được gửi cho cấp trên để tiếp tục xem xét, đưa ra kết luận cuối cùng”, nguồn tin cho biết.

Cấp dưới trộm kit xét nghiệm bán cho Việt Á, Giám đốc CDC bị đề nghị kỷ luật - 1
Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt giữ Lê Quang Việt, liên quan đến vụ lấy kit của CDC bán cho Công ty Việt Á. Ảnh: Công an cung cấp

Trao đổi với VietNamNet ngày 21/11, bà Hồ thị Thu Hằng – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, đơn vị đang kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Đảng uỷ CDC tỉnh này.

Cụ thể, Đảng uỷ CDC tỉnh Quảng Trị đứng đầu là ông Nguyễn Đức Nghiêm - Giám đốc CDC tỉnh này có nhiều bất cập, vi phạm trong hoạt động.

Đảng uỷ CDC Quảng Trị buông lỏng công tác giám sát, quản lý, để cấp dưới vi phạm pháp luật và bị bắt tạm giam.

Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 2 nhân viên CDC Quảng Trị để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam là Lê Quang Việt (SN 1980, trú khu phố 7, phường 5, TP Đông Hà) và Đỗ Đình Phi (SN 1982, trú tại khu phố 11, phường 5, TP Đông Hà).

Trước khi bị bắt, Việt và Phi là nhân viên Khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng thuộc CDC Quảng Trị.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2020 - 7/2021, lợi dụng việc được giao quản lý, sử dụng các bộ xét nghiệm PCR Covid-19 (do Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á sản xuất), 2 đối tượng trên đã lấy các bộ xét nghiệm Covid-19 rồi bán lại cho Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á để thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng.

Theo Quang Thành (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/cap-duoi-trom-kit-xet-nghiem-ban-cho-viet-a-giam-doc-cdc-bi-de-nghi-ky-luat-2083335.html