Xã hội

Cặp đôi đâm ống cống tử vong trước ngày cưới, mẹ đau xót 'cháu mang thai bé trai 5 tháng'

Những tâm sự đau xót của người mẹ có con gái và con rể tương lai tử vong trước ngày cưới khiến nhiều người bật khóc.

Trước đó, sáng 1/11, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trong khu vực KCN Điềm Thụy (xã Hồng Tiến, TX.Phổ Yên, Thái Nguyên) đã cướp đi sinh mạng của đôi bạn trẻ chỉ 1 tuần nữa là tổ chức đám cưới. Thương tâm hơn, nạn nhân nữ đang mang bầu tháng thứ 5.

Nạn nhân là anh Hà Văn Đ. (23 tuổi, trú xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, Sơn La) và chị Vũ Thị N. (23 tuổi, trú xã Tân Ninh, huyện Đại Từ, Thái Nguyên).

Trưa ngày 4/11, trao đổi với PV Đất Việt/ Tri thức & Cuộc sống, bà Triệu Thị T. - mẹ chị N. cho biết: "Trong tang lễ của cháu N, phía khu công nghiệp và công ty cháu làm đã đến viếng vòng hoa cùng phong bì để chia buồn cùng gia đình. Hiện gia đình chúng tôi chưa được cơ quan đoàn thể nào giải thích cụ thể về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trên."

Cặp đôi đâm ống cống tử vong trước ngày cưới, mẹ đau xót 'cháu mang thai bé trai 5 tháng'

Cặp đôi đâm ống cống tử vong trước ngày cưới, mẹ đau xót 'cháu mang thai bé trai 5 tháng' - 1
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Người lao động

"Cháu N mang thai một cháu trai và không may gặp nạn tử vong là thiệt thòi lớn cho gia đình. Giờ người mất cũng đã mất, chúng tôi cũng không biết làm như thế nào vì có làm thế nào thì cháu cũng không sống lại được. Mọi việc hiện nhờ vào công an, Uỷ ban An toàn Giao thông họ làm rõ."

Sau khi xảy ra sự việc, một số người thân trong gia đình cũng có cho tôi xem lại đoạn camera ghi lại vụ tai nạn thì đúng là hôm đó cháu Đ đi xe cũng nhanh. Vậy nên khi gặp tình huống bất ngờ cháu không kiểm soát được".

Chia sẻ về vụ việc, ông Hoàng Kiến Trung, Trưởng xóm 3 (xã Tân Ninh, huyện Đại Từ), cho báo Thanh Niên hay: "Gia đình cũng có đề nghị lực lượng chức năng cần làm rõ vì sao lại chặn ống cống ngay giữa đường nguy hiểm như vậy và xử lý đơn vị có liên quan".

Bên cạnh đó, Người lao động dẫn lời ông Trung cho biết hai nạn nhân trong vụ việc đáng ra tháng 8 âm lịch là cưới, nhưng do ảnh hưởng của dịch nên phải hoãn lại.

"Gia đình dự định 4/10 âm lịch (tức 8/11 tới) sẽ tổ chức đám cưới cho cháu nhưng không may cháu gặp nạn khiến cả 2 vợ chồng tử vong. Gia đình, hàng xóm ai cũng xót thương cho vợ chồng cháu"- ông Trung xót xa.

Vị trưởng xóm 3 còn cho biết hoàn cảnh gia đình chị Ng. khó khăn, bố tàn tật, mẹ bị tai nạn hỏng 1 mắt từ khi chị Ng. còn nhỏ. Cứ tưởng hạnh phúc đã sắp đến với chị Ng. thì ai ngờ....

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho báo Tuổi Trẻ biết tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng làm rõ vụ tai nạn và trách nhiệm của các bên liên quan.

Liên quan đến vụ việc, thông tin từ Ban quản lý các khu công nghiệp (KCN) Thái Nguyên cho biết đơn vị đã quyết định đình chỉ công tác 2 cán bộ bảo vệ KCN thuộc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng KCN.

Đây là 2 người làm việc trong ca trực đã xảy ra tai nạn làm 2 người thiệt mạng lúc rạng sáng 1-11. Theo Ban quản lý các KCN Thái Nguyên, việc đình chỉ này để khắc phục hậu quả và phục vụ công tác điều tra vụ việc liên quan đến vụ đôi nam nữ tử vong vì chạy xe máy đâm vào ống cống đặt trên trục đường trong KCN Điềm Thụy (thị xã Phổ Yên).

Tổng hợp

Theo T.Hà (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ong-cong-chan-dich-trong-vu-tai-nan-chet-nguoi-da-bi-tu-y-dich-chuyen-789609.html