Xã hội

Cảnh sát khoan tường cứu người mắc kẹt

Cảnh sát khoan bức tường dày 22 cm ngôi nhà trên đường Trần Phú (TP Vinh), cứu thành công người đàn ông nằm kẹt ở đây.

7h45 sáng 28/8, cảnh sát TP Vinh nhận tin báo ông Phạm Hùng Sơn, 41 tuổi, trú phường Lê Mao, bị kẹt giữa hai bức tường nhà ở trên đường Trần Phú. Nạn nhân nằm nghiêng, kẽ hở giữa hai bức tường rộng hơn 20 cm.

Cảnh sát khoan tường cứu nạn nhân. Video: Văn Trung.

Cảnh sát dùng máy khoan cắt diện tích tường nhà rộng 45 cm, dài 1,4 m ở vị trí nạn nhân gặp nạn. "Tường xây bằng gạch dày 22 cm. Chúng tôi dùng máy cắt trước, sau đó đem máy đục bê tông và búa để gỡ từng viên gạch. Thao tác nhẹ nhàng để không làm tổn thương nạn nhân", chiến sĩ tham gia cứu hộ nói.

20 cảnh sát nỗ lực trong hơn 30 phút đã tạo được khoảng trống kéo nạn nhân ra ngoài. Ông Sơn tỉnh táo, có dấu hiệu kiệt sức nên được chuyển tới cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe.

Cảnh sát khoan tường cứu người mắc kẹt
Nạn nhân nằm kẹt giữa hai bức tường. Ảnh: Văn Trung.

Cảnh sát nhận định, nạn nhân tự mắc kẹt từ đêm qua chưa rõ nguyên nhân. Tới sáng nay mới có người tình cờ phát hiện.

Người thân nạn nhân cho biết, ông Sơn tâm lý không bình thường, đi khỏi gia đình từ tối 27/8, gia đình tìm kiếm song không thấy.

Cảnh sát khoan tường cứu người mắc kẹt - 1
Ông Sơn lúc được giải cứu ra ngoài. Ảnh: Văn Trung.

Theo Nguyễn Hải (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/canh-sat-khoan-tuong-cuu-nguoi-mac-ket-4153567.html