Xã hội

Cảnh sát CNCH phá cửa sổ, đưa nạn nhân ngất xỉu từ tầng 3 xuống đất

Ngay sau khi được cảnh sát PCCC&CNCH giải cứu xuống đất, lực lượng 115 đã nhanh chóng hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Khoảng 18 giờ 31 phút tối 11-9-2022, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 Công an TPHCM nhận tin báo có người bị ngất xỉu tại căn nhà khu vực chợ Cầu Muối (phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1). Ngay sau đó, Đội Chữa cháy & CNCH Khu vực 1 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP được điều động đến hiện trường. Do nạn nhân bị ngất xỉu đang ở lầu 3 của căn nhà có lối đi hẹp nên cảnh sát phải điều động thêm xe thang 56 mét đến hiện trường.

Cảnh sát CNCH phá cửa sổ, đưa nạn nhân ngất xỉu từ tầng 3 xuống đất
Cảnh sát tiến hành đưa nạn nhân xuống đất bằng thang cứu hộ qua cửa sổ từ tầng 3 xuống đất an toàn.

Do lối xuống cầu thang quá nhỏ nên cảnh sát không để đưa nạn nhân xuống bằng đường này. Vì vậy, ngay sau khi tiếp cận, cảnh sát đã hỗ trợ nạn nhân thở oxy để đảm bảo sức khoẻ. Đồng thời, các cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiến hành phá cửa sổ, đưa nạn nhận xuống bằng dây CNCH và chuyển giao cho lực lượng 115 để đưa đi cấp cứu.

Nạn nhân là chị Lê Thị B.L (SN 1988), cư ngụ trong căn nhà trên.

Theo Phù Sa (Công An TPHCM)




https://congan.com.vn/doi-song/canh-sat-pha-cua-so-dua-nan-nhan-ngat-xiu-tu-tang-3-xuong-dat_136793.html