Xã hội

Cảnh báo nắng nóng có thể kéo dài 10 ngày tới

Thủ đô Hà Nội hôm nay có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (8/7), nắng nóng chuyển sang trạng thái gay gắt và đặc biệt gay gắt ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 đến 17 giờ.

Các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc bộ hôm nay tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 , nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Từ ngày mai (9/7), nắng nóng tiếp tục gia tăng ở cả trung du, đồng bằng Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 39 độ, riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Thủ đô Hà Nội hôm nay có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày mai, nắng nóng gia tăng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Cơ quan dự báo khí tượng cho biết, đợt nắng nóng này có thể kéo dài ít nhất 10 ngày tới, trong đó những ngày đỉnh điểm của đợt nắng nóng này vẫn chưa tới.

Cảnh báo nắng nóng có thể kéo dài 10 ngày tới
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các vùng cả nước ngày 8/7:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, tại Nam Sơn La - Hòa Bình có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.
Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ; cao nhất 33-36 độ, Nam Sơn La-Hòa Bình 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, trung du và đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, trung du và đồng bằng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; thấp nhất 26-29 độ.

Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, vùng núi phía Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội nắng nóng, có nơi ở mức gay gắt với nền nhiệt dao động 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ. Từ ngày mai, nắng nóng và nắng nóng gay gắt gia tăng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiệt độ cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 40 độ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, phía Bắc nắng nóng 34-37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam 31-34 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ.

Tây Nguyên ngày nắng 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất về đêm còn 21-24 độ.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ; ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Tại TP.HCM là 33 độ và Cần Thơ 34 độ.

HP (Nguoiduatin.vn)