Xã hội

Công an quận Hà Đông phản hồi tình trạng lấn chiếm Hồ Ngòi

Xung quanh sự việc lấn chiếm, san lấp Hồ Ngòi tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa có công văn trả lời báo Tin tức về việc đã kiểm tra và đang tiếp tục phối hợp các đơn vị để xử lý các xe đổ chất thải không đúng nơi quy định tại khu vực này.

Công an quận Hà Đông phản hồi tình trạng lấn chiếm Hồ Ngòi
Khu vực bị lấn chiếm

Trước thông tin báo Tin tức phản ánh về tình trạng ngang nhiên san lấp, lấn chiếm hồ Ngòi tại địa bàn quận Nam Từ Liêm; Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cũng vừa có công văn trả lời báo Tin tức cho biết đã kiểm tra và đang tiếp tục phối hợp các đơn vị để xử lý các xe đổ chất thải không đúng nơi quy định tại khu vực này.

Theo đó, Công an quận Hà Đông đã phân công cán bộ phụ trách địa bàn tiến hành kiểm tra, xác minh tình trạng này và xác định việc phát sinh lấp Hồ Ngòi, dựng kiot bày bán hàng, cho thuê cũng như làm nơi kinh doanh, sinh sống thuộc địa giới hành chính do phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm quản lý. UBND phường Mộ Lao, quận Hà Đông đã nhiều lần tổ chức làm việc cũng như gửi văn bản đề nghị UBND phường Trung Văn tiến hành kiểm tra, xử lý tình trạng nêu trên.

Hiện tại, đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường Công an quận Hà Đông đang tiếp tục với hợp với công an phường Mộ Lao và UBND phường Mộ Lao tiếp tục tuần tra, xử lý các xe đổ chất thải không đúng nơi quy định tại khu vực Hồ Ngòi.

Trước đó ngày 18/8, trên báo Tin tức có đăng bài viết: “Cần xử lý nghiêm tình trạng ngang nhiên san lấp, lấn chiếm hồ Ngòi”, phản ánh tình trạng san lấp, lấn chiếm hồ Ngòi, quận Nam Từ Liêm để kinh doanh gây mất trật tự xã hội và ô nhiễm môi trường tại khu vực này.

Theo PV (Báo Tin Tức)