Xã hội

Cần Thơ nới lỏng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

Hơn 2 tháng cách ly xã hội, TP Cần Thơ kiểm soát được Covid-19, là địa phương cuối cùng ở Đồng bằng sông Cửu Long chuyển sang Chị thị 15, từ ngày 24/9.

TP Cần Thơ nới lỏng giãn cách, áp dụng Chỉ thị 15. Riêng 9 phường của hai quận Ninh Kiều, Cái Răng vẫn thực hiện Chỉ thị 16.

Phần lớn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng Chỉ thị 15Thành phố Phủ Lý thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16Nghệ An cho phép nhiều địa phương bán hàng ăn uống trở lại  

Tối 23/9, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường ban hành quyết định thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Theo đó, toàn thành phố Cần Thơ (trừ 9 phường theo danh sách) sẽ nới lỏng giãn cách, thực hiện theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 24/9 đến khi có thông báo mới.

Riêng 9 phường gồm: An Hòa, An Khánh, Cái Khế, Hưng Lợi, Tân An, Xuân Khánh (quận Ninh Kiều) và Hưng Phú, Phú Thứ, Tân Phú (quận Cái Răng) tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 24/9 đến 1/10.

Đối với các địa phương giãn cách theo Chỉ thị 15, TP Cần Thơ yêu cầu người dân không được tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện…

Người đứng đầu chính quyền TP Cần Thơ yêu cầu, người dân không được tự ý di chuyển ra khỏi thành phố hoặc đến địa bàn có nguy cơ rất cao về tình hình dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới, trừ trường hợp cấp cứu hoặc đặc biệt khác được Chủ tịch UBND thành phố cho phép.

Người dân cũng không được phép di chuyển giữa các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 15 với nhau…

TP Cần Thơ chỉ đạo tiếp tục dừng hoạt động chợ đầu mối, truyền thống, dân sinh, tự phát.

Công an thành phố được yêu cầu phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì 11 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ thành phố.

Cần Thơ nới lỏng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15
Lực lượng Công an TP Cần Thơ kiểm tra giấy đi đường của người dân. Ảnh: H.Thanh

Theo Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Cần Thơ, từ ngày 19/7 đến nay, thành phố từng bước kiểm soát dịch. Trong 14 ngày qua, số trường hợp mắc mới trong cộng đồng giảm dần. Lần đầu tiên sau hơn 2 tháng giãn cách, từ mức nguy cơ rất cao, thành phố đã trở về mức nguy cơ cao.

Từ ngày 8/7 đến nay, TP Cần Thơ nghi nhận 5.402 ca dương tính nCoV, 4.468 người được điều trị khỏi, 78 ca tử vong. Thành phố đã tiêm vaccine cho 324.849 người, trong đó 47.929 trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi

Cần Thơ có hơn 1,2 triệu dân ở chín quận, huyện, trong số này, hơn 940.000 người đủ điều kiện tiêm vaccine Covid-19. Thủ phủ miền Tây áp dụng Chỉ thị 16 tại quận Cái Răng và Ninh Kiều từ ngày 12/7, quận Bình Thủy 14/7. Từ ngày 19/7, Cần Thơ cùng 18 tỉnh, thành phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Bốn huyện gồm: Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, xuống Chỉ thị 15 từ ngày 18/9.

Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)