Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Cần Thơ đón 342 hành khách cuối cùng từ Hàn Quốc về nước

Tổng cộng 342 hành khách trên 2 chuyến bay cuối cùng từ Hàn Quốc đã hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ trong chiều 3/3.

Hơn 16h chiều ngày 3/3, chuyến bay cuối cùng chở 342 hành khách trở về từ Hàn Quốc đã hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ. Tất cả sau đó đã được cách ly, trong đó có 94 người từ vùng dịch được cách ly riêng biệt.

Cũng theo Sở Y tế TP Cần Thơ, đến chiều cùng ngày tại địa phương có 5 ca có dấu hiệu ho, sốt. Những người này được cách ly và theo dõi tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, sức khỏe ổn định và chờ kết quả xét nghiệm.

Cần Thơ đón 342 hành khách cuối cùng từ Hàn Quốc về nước
Hành khách sẽ được cách ly, theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ thời điểm về nước.

Như vậy, tính đến hết ngày 3/3, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã đón gần 1.300 hành khách từ Hàn Quốc về Việt Nam. Tất cả các hành khách được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 bố trí cách ly tại các tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng và TP Cần Thơ.

Những ngày này, công tác giám sát y tế tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ được thực hiện chặt chẽ. Với tất cả các chuyến bay quốc tế Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia và Đài Loan, khi hành khách đến đều được giám sát thân nhiệt và thực hiện khai báo y tế, kiểm soát tình trạng sức khỏe.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)