Xã hội

Cán bộ tư pháp tử vong trong tư thế treo cổ

Người vợ đi làm về tá hỏa phát hiện chồng mình đang trong tư thế treo cổ nên vội vàng hô hoán mọi người tới ứng cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Sáng 27/8, một lãnh đạo Công an thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân tử vong của một cán bộ tư pháp thuộc phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ.

Theo đó, nạn nhân được xác định là ông N.C.S. (SN 1972, tạm trú phường An Bình, thị xã Buôn Hồ).

Cán bộ tư pháp tử vong trong tư thế treo cổ
Căn nhà nơi ông Sang tự tử. Ảnh: T.H.

Chiều 26/8, vợ ông S. phát hiện chồng chết trong tư thế treo cổ tại nhà. Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định thi thể người này không có dấu hiệu bị ngoại lực tác động.

Bước đầu, công an nhận định cán bộ này tự tử do mâu thuẫn gia đình.

Ông S. từng lập gia đình, có 2 con. Sau khi ly hôn, ông ta làm đám cưới với một phụ nữ khác và thuê nhà ở phường An Bình.

Còn theo một lãnh đạo UBND phường Đoàn Kết, ông S. là cán bộ tư pháp phường; thời gian công tác ông S. không để xảy ra vi phạm gì.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)