Xã hội

Cán bộ CDC Hải Dương dùng dao tấn công người xét nghiệm vì bị xúc phạm

Trong lúc làm việc, một cán bộ thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương đã xô xát với một người đến xét nghiệm Covid-19, khiến người này bị thương, phải nhập viện.

Ngày 21/7, theo thông tin từ sở Y tế tỉnh Hải Dương, do nhu cầu xin xét nghiệm âm tính với Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR tăng cao nên bắt đầu từ sáng hôm qua, đơn vị đã chuyển địa điểm lấy mẫu xét nghiệm về trung tâm văn hoá xứ Đông (phường Hải Tân, TP.Hải Dương).

Tuy nhiên, lúc đầu giờ sáng nay, lượng người đến đăng ký xét nghiệm quá đông, đặc biệt là các tài xế đã gây nên tình trạng quá tải. Để đảm bảo quy định chống dịch, một số nhân viên của trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương đã căng dây, yêu cầu người dân xếp hàng, đảm bảo giãn cách. Tuy nhiên, tình trạng chen lấn vẫn diễn ra, buộc lực lượng lấy mẫu phải tạm dừng để ổn định lại tổ chức.

Đến, khoảng 9h sáng cùng ngày, tại trung tâm văn hóa xứ Đông đã xảy ra vụ va chạm giữa cán bộ CDC Hải Dương và người đến xét nghiệm, làm 1 người bị thương.

Cán bộ CDC Hải Dương dùng dao tấn công người xét nghiệm vì bị xúc phạm
Khu vực xảy ra sự việc

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết, có 1 người đàn ông (chưa rõ danh tính) khi đang chờ lấy mẫu đã dùng điện thoại phát trực tiếp lên Facebook, với nhiều lời lẽ thiếu chuẩn mực về việc xét nghiệm.

Thấy vậy, một cán bộ của CDC Hải Dương, tên là Kh. đã đến nhắc nhở người này là không được phát sự việc lên mạng xã hội. Tuy nhiên, người đàn ông này không chấp hành và còn chửi bới, xúc phạm cán bộ Kh. và lực lượng làm việc.

Cán bộ CDC Hải Dương dùng dao tấn công người xét nghiệm vì bị xúc phạm - 1
Vết máu của nạn nhân

Sau những lời lẽ thiếu chuẩn mực của người đàn ông, ông Kh. không kiềm chế được sự bực tức nên đã ra xe máy lấy con dao dài khoảng 20 cm và đuổi người vừa chửi mình. Hậu quả, người đàn ông đi xét nghiệm bị thương ở bàn tay trái, chảy nhiều máu.

Nhiều cán bộ CDC Hải Dương có mặt đã chạy theo để can ngăn ông Kh., sự việc được dừng lại sau khi người bị thương được đưa đi bệnh viện sơ cứu, điều trị.

Sự việc xảy ra khiến quá trình lấy mẫu xét nghiệm bi gián đoạn một khoảng thời gian. Công an TP Hải Dương  đang thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng để phục vụ điều tra, xử lý.

Tại hiện trường, vẫn còn còn vương vãi nhiều vết máu của nạn nhân.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)