Xã hội

Cấm xe lưu thông trên đường Nguyễn Huệ ngày 13 và 14/1

Việc cấm xe nhằm phục vụ các hoạt động Kỷ niệm 100 năm nghệ thuật sân khấu Cải lương của TP.HCM.

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đã ra thông báo việc phân luồng giao thông tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ trong thời gian cấm đường vào các ngày 13 và 14/1.

Việc này nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 100 năm nghệ thuật sân khấu Cải lương (1918 - 2018).

Cấm xe lưu thông trên đường Nguyễn Huệ ngày 13 và 14/1
Phố đi bộ Nguyễn Huệ là nơi thường xuyên diễn ra các  lễ hội, diễu hành, hoạt động vui chơi của người dân TP.HCM. Ảnh: Tùng Tin.

Theo đó, trong khoảng thời gian 18-22h các ngày 13 và 14/1, cấm tất cả các loại xe lưu thông vào đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng), quận 1.

Lộ trình 1 thay thế đối với hướng từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng là Lê Thánh Tôn - Đồng Khởi - Tôn Đức Thắng.

Lộ trình 2 là Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng.

Đối với hướng từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Lê Thánh Tôn, lộ trình thay thế 1 là Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - đường Pasteur - Lê Thánh Tôn.

Lộ trình 2 là Tôn Đức Thắng - Công trường Mê Linh - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tôn.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ dài 670 m, rộng 64 m, bắt đầu từ Bến Bạch Đằng đến trụ sở UBND TP.HCM, vận hành chính thức vào ngày 29/4/2015.

Đây là quảng trường đi bộ đầu tiên của Việt Nam, là trung tâm vui chơi, tham quan, được coi là một trong những biểu tượng du lịch của TP.HCM.

Vào các ngày trong tuần, phương tiện giao thông vẫn được đi dọc 2 bên đường. Riêng thứ 7 và Chủ nhật, cấm xe từ 19-23h. 

Theo Ngân Giang (Tri Thức Trực Tuyến)