Xã hội

Cẩm Giàng: 391 người nghi F1 được tổ 'Covid cộng đồng' phát hiện

Nhiều trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở... nghi là F1 đã được các tổ "Covid cộng đồng" ở Cẩm Giàng phát hiện.

Chiều 24/2, thông tin trên Báo Hải Dương, toàn bộ 97 người cách ly tập trung ở Trường THPT Tuệ Tĩnh, xã Cẩm Vũ (Cẩm Giàng) được trở về nhà, nâng tổng số người hoàn thành cách ly tập trung trên địa bàn huyện lên 1.800 người.

Cẩm Giàng: 391 người nghi F1 được tổ 'Covid cộng đồng' phát hiện
Huyện Cẩm Giàng tiến hành xét nghiệm diện rộng, được tổng số khoảng 70.000 mẫu

Địa điểm này tiếp nhận người cách ly từ ngày 5/2 và hiện giữ nguyên cơ sở vật chất để sẵn sàng tiếp nhận người đến cách ly khi có yêu cầu.

Sau khi kiện toàn, bổ sung, huyện có 931 tổ “Covid cộng đồng”, với 2.006 thành viên. Đến nay, các tổ đã phát hiện và báo cáo để cách ly tập trung đối với 391 người nghi F1 do có biểu hiện ho, sốt, khó thở.

Như vậy, đến 18 giờ 30 ngày 24/2, huyện Cẩm Giàng còn 21 điểm cách ly tập trung 635 người. Trong ngày, Cẩm Giàng tiến hành xét nghiệm trên diện rộng, dự kiến đạt khoảng 70.000 mẫu kể từ khi dịch bùng phát tại huyện.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)