Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Cách ly trụ sở Công an phường Thảo Điền

Ba công an phường Thảo Điền, quận 2, được đưa đi cách ly ở Cần Giờ vì tiếp xúc du khách Anh đăng ký tạm trú - người sau đó có kết quả dương tính với nCoV.

Ngày 20/3, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết hiện có 6 chiến sĩ Công an ở quận 2 đang được cách ly, trong đó có 3 chiến sĩ Công an của phường Thảo Điền tiếp xúc gần (F1) với người dương tính với virus SARS-CoV-2 và 3 chiến sĩ Công an phường Bình An.

Theo cơ quan chức năng, trước đó, ngày 17/3, người đàn ông quốc tịch Anh đến công an phường Thảo Điền đăng ký tạm trú. Người này khi về đã bị sốt nên đến khám ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Đến sáng hôm sau, kết quả xét nghiệm ghi nhận người này dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch UBND quận 2, TP.HCM, xác nhận 3 cán bộ Công an phường Thảo Điền đã được đưa đi cách ly tập trung tại Cần Giờ sau khi tiếp xúc với nam phi công người Anh nhiễm Covid-19.

Ngày 19/3, ngoài 3 cảnh sát khu vực tiếp xúc bệnh nhân đã được đưa đi cách ly tập trung, một số cán bộ khác của Công an phường Thảo Điền (F2, tiếp xúc với 3 đồng đội) cũng được cách ly tại phường, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm và theo dõi sát sức khoẻ.

Ngoài ra, một số cán bộ khác của công an phường này phải tự cách ly tại cơ quan và nơi ở. Lực lượng chức năng đã phun thuốc khử trùng trụ sở Công an phường Thảo Điền, người dân liên hệ làm việc tạm thời được tiếp tại trụ sở UBND phường này.

“Do số lượng cán bộ cách ly đông nên quận 2 đã điều động công an các phường khác sang hỗ trợ, giải quyết công việc, tiếp dân”, ông Hưng nói.

Cách ly trụ sở Công an phường Thảo Điền
Do 6 chiến sĩ Công an phường đang được cách ly nên Công an quận 2 phải cử thêm lực lượng của quận đến thay thế, túc trực tại khu vực có người nghi mắc Covid-19 (Ảnh Trí Thức Trẻ)

Hiện, Việt Nam ghi nhận 85 người nhiễm nCoV, trong đó 16 ca khỏi từ tháng trước, một bệnh nhân được tuyên bố khỏi bệnh ngày 19/3; 68 bệnh nhân đang cách ly điều trị. Các ca bệnh xâm nhập chủ yếu từ châu Âu và Mỹ, sau đó lây lan cộng đồng.

Riêng TP HCM đang điều trị 14 ca; 3.000 trường hợp đang cách ly tập trung và 615 người đang cách ly tại nhà.

HP (Nguoiduatin.vn)