Xã hội

Cách ly một hẻm ở đường Dương Bá Trạc, quận 8

Công an và lực lượng dân phòng hạn chế người đến hẻm 157 Dương Bá Trạc, quận 8; xe cứu thương và nhân viên y tế vào khử khuẩn, nghi có người nhiễm nCoV.

Theo thông tin trên Báo Pháp Luật TPHCM, khoảng 8 giờ sáng 19-3, nhiều lực lượng như y tế, công an, quân đội cùng xe cấp cứu có mặt tại hẻm số 157, đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8.

Ở khu vực hẻm số 157/60, các lực lượng chức năng chốt chặn, hạn chế ra vào. Một số người dân được hướng dẫn đi đường vòng. Với một số người có nhà bên trong được cho vào nhưng thông báo hạn chế ra ngoài.

Trao đổi với VnExpress.net, Chủ tịch UBND quận 8 Trần Quang Thảo cho biết, đây là khu vực nghi có người nhiễm nCoV, lực lượng chức năng đang đến khử khuẩn, điều tra dịch tễ.

Còn cán bộ phường 1 nói: "Thông tin liên quan trường hợp này phải chờ Bộ Y tế công bố".

Người dân sống cách con hẻm 200 m cho biết, sáng nay cán bộ y tế và nhiều xe cứu thương vào trong hẻm, sau đó đưa một số người đi, rồi trở lại.

Nhiều người đi đường dừng lại đứng xem, chụp hình khiến khu vực đầu hẻm 157 rơi vào tình trạng đông đúc. Lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở và yêu cầu những người hiếu kỳ rời đi.

Cách ly một hẻm ở đường Dương Bá Trạc, quận 8
Dân phòng và cán bộ phường 1, quận 8, hạn chế người vào hẻm 157 Dương Bá Trạc. Ảnh: VnExpress.net

Tính đến sáng 19/3, TP HCM ghi nhận 9 ca nhiễm nCoV gồm các bệnh nhân: 32, 45, 48, 53, 54, 64, 65, 66, 75.

2.440 người đang được giám sát tại 6 khu cách ly tập trung của thành phố: Củ Chi, Nhà Bè, quận 7, Trường Quân sự Quân khu 7 (quận 12), Sư đoàn 317 ở Hóc Môn, KTX Đại học Quốc gia (quận Thủ Đức); 497 trường hợp ở các khu cách ly tập trung quận huyện; 615 người đang tự cách ly tại nhà.

Thành phố đã chuẩn bị các khu cách ly tập trung với quy mô gần 23.000 giường. Tại đây gắn camera để Trung tâm điều hành của Sở Y tế có thể giám sát, theo dõi từ xa.

HP (Nguoiduatin.vn)