Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Cách ly chung cư hơn 1.000 người ở Sài Gòn sau ca nhiễm COVID-19

Các cơ quan chức năng đã thực hiện phong tỏa chung cư Hòa Bình (đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP Hồ Chí Minh) do ở đây xuất hiện ca nhiễm COVID-19.

Sau khi xác định có một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 vào tối ngày 13/3, TP Hồ Chí Minh đã quyết định phong toả Chung cư Hòa Bình với hơn 1.000 người bị cách ly.

Cách ly hơn 1000 dân ở chung cư Hòa Bình sau ca nhiễm COVID-19

Đến sáng 14/3, trường hợp nghi nhiễm tại Chung cư Hòa Bình chính thức có kết quả dương tính với virus corona chủng mới, đây là ca thứ 6 tại TP Hồ Chí Minh và thứ 48 tại Việt Nam.

Bệnh nhân là nam giới, 31 tuổi, trú tại phường 14, quận 10, TP.HCM, từng ngồi chung xe ô tô với bệnh nhân số 45 và cùng đi tiếp xúc với bệnh nhân số 34 tại Bình Thuận.

Tối 13/3, cơ quan chức năng đã xét nghiệm 20 người tiếp xúc gần ca bệnh này và đều cho kết quả âm tính. Lực lượng chức năng đã phong toả gắt gao chung cư Hòa Bình, lấy thêm 40 mẫu thử xung quanh khu vực bệnh nhân sinh sống.

Chung cư Hòa Bình gồm 4 block với 1.054 người được phong tỏa, nội bất xuất, ngoại bất nhập từ 22 giờ tối qua. Dự kiến chung cư sẽ được cách ly trong khoảng 14 ngày. Theo đại diện UBND phường 14, phường sẽ theo sát và lên các phương án hỗ trợ người dân.

Hình 3: Nhiều hàng quán đã chủ động đóng cửa để chung tay phòng chống dịch bệnh

Người dân sinh sống xung quanh khu vực bị cách ly đã chỉ động đóng cửa các hàng quán để đảm bảo an toàn trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Vì phải cách ly nên sáng nay, lực lượng chức năng quận 10 đã hỗ trợ người dân thức ăn, nước uống, khẩu trang và dung dịch sát khuẩn miễn phí cho cư dân tại đây.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)