Xã hội

Cách ly 53 bé sơ sinh về từ Hàn Quốc

53 trẻ em dưới một tuổi được cha mẹ gửi cho người quen đưa từ Hàn Quốc về Việt Nam, sau đó đi cách ly tập trung tại Bình Dương.

Ngày 6/9, chuyến bay VN409 chở 403 công dân Việt Nam, trong đó có 53 trẻ sơ sinh, từ Hàn Quốc về sân bay Tân Sơn Nhất. Họ được xe chuyên dụng của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương đưa về khu cách ly huyện Bàu Bàng.

Những em bé này có cha mẹ đang làm việc ở Hàn Quốc, hoàn cảnh khó khăn nên gửi con về nước.

Cách ly 53 bé sơ sinh về từ Hàn Quốc
Em bé được người thân từ quê vào khu cách ly huyện Bàu Bàng chăm sóc. Ảnh: Minh Chín.

Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Minh Chín (Trưởng Ban Điều hành khu cách ly tập trung huyện Bàu Bàng) cho biết, đây là lần đầu trung tâm đón các bé sơ sinh mà không có cha mẹ đi cùng. Để chăm sóc tốt nhất cho trẻ, tỉnh Bình Dương chấp thuận cho 41 người thân của các em vào khu cách ly ở cùng.

"Xét thấy việc cho họ vào chăm sóc trẻ không ảnh hưởng đến tình hình phòng chống dịch bệnh chung, nên cơ quan chức năng chấp thuận", bác sĩ Chín nói và cho hay sức khỏe các bé đều ổn định.

Cách ly 53 bé sơ sinh về từ Hàn Quốc - 1
Những lao động từ Hàn Quốc trở về được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Minh Chín.

Việt Nam hiện ghi nhận 1.049 ca nhiễm nCoV; trong đó 816 bệnh nhân đã khỏi, 35 người tử vong.

Tại Bình Dương có một người từ nước ngoài trở về dương tính, đã cách ly khi vừa nhập cảnh.

Theo Phước Tuấn (Vnexpress.net)




https://vnexpress.net/cach-ly-53-be-so-sinh-ve-tu-han-quoc-4157787.html