Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Cách ly 3 người tại Thanh Hóa đi trên chuyến bay QR968 có bệnh nhân dương tính với COVID-19

Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định, Thanh Hóa đang cách ly, theo dõi 3 người đi trên chuyến bay có bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Theo thông tin từ Sở Y tế Thanh Hóa, trong ngày 16/3, hệ thống giám sát dịch ghi nhận trên địa bàn tỉnh có 3 người đi cùng bệnh nhân dương tính với COVID-19 trên chuyến bay QR968. Cả 3 người hiện được điều trị và theo dõi tại cơ sở y tế.

3 người trên gồm: L.A.T. (SN 2015), N.T.D. (SN 1971), L.T.V. (SN 1993) đều ở xã Yên Trung, Yên Định. Cả 3 bệnh nhân về Việt Nam trên chuyến bay QR968 (từ Qatar về Việt Nam) có bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Cách ly 3 người tại Thanh Hóa đi trên chuyến bay QR968 có bệnh nhân dương tính với COVID-19
Hiện 3 người đi trên chuyến bay có bệnh nhân COVID-19 đang được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện đa khoa huyện Yên Định

Ngay sau khi nhận được thông tin Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Yên Định triển khai các biện pháp phòng chống dịch, đưa bệnh nhân về khu cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định vào lúc 19h ngày 14/3, đồng thời giám sát, lấy mẫu gửi Viện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm. 

Cũng theo thông tin của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, tính tới 16 giờ ngày 16/3, ngoài 3 trường hợp trên, Thanh Hóa đang còn 3 người đang được cách ly tập trung tại tuyến huyện (Quảng Xương, Nga Sơn và Tĩnh Gia).

Có 46 người (là các chuyên gia Trung Quốc sang làm việc cho Tập đoàn Hongfu và các thuyền viên Quốc tịch Việt Nam về địa phương) đang được cách ly tập trung tại khu cách ly Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (Trường Đại học Hồng Đức); 230 công dân đến từ vùng dịch, được cách ly tập trung theo quy định khu cách ly của Sư đoàn 390 (Quân đoàn 1, đóng trên địa bàn Thị xã Bỉm Sơn); 1.622 người Việt Nam từ vùng dịch về Thanh Hóa được cách ly tại nhà, nơi cư trú; 95 người nước ngoài đến Thanh Hóa được cách ly tại nhà, nơi cư trú.

Trong ngày, Thanh Hóa có 1.637 người qua cửa khẩu (Cảng hàng không Thọ Xuân, cảng biển Nghi Sơn, các cửa khẩu trên bộ), trong đó: Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (Quan Sơn): 11; Cửa khẩu Tén Tằn (Mường Lát): 22; Cảng hàng không Thọ Xuân: 1.574; Cảng Nghi Sơn: 30.

Theo Gia Hân (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/y-te/cach-ly-3-nguoi-tai-thanh-hoa-di-tren-chuyen-bay-qr968-co-benh-nhan-duong-tinh-voi-covid-19-20200316183155287.htm