Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Cách ly 26 người tiếp xúc bệnh nhân tái dương tính

Qua xác minh dịch tễ, cơ quan chức năng đã tiến hành cách ly tập trung 4 người làm việc tại nhà hàng Tuân Thịnh (thôn Tiền Phong, xã Tân Dân), đồng thời cách ly tại nhà 22 trường hợp khác liên quan tới "bệnh nhân 137".

Ngày 24/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa phối hợp Trung tâm Y tế huyện Tĩnh Gia đã xác định bốn người làm việc tại nhà hàng Tuân Thịnh (thôn Tiền Phong, xã Tân Dân) đã tiếp xúc trực tiếp "bệnh nhân 137" - người vừa được xác định tái dương tính sau 15 ngày khỏi bệnh.

Bốn người này đã được đưa vào khu cách ly tập trung, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19. Còn 22 người ở huyện Tĩnh Gia có tiếp xúc với người tiếp xúc gần cũng đã được hướng dẫn cách ly tại nhà.

Cách ly 26 người tiếp xúc bệnh nhân tái dương tính
"Bệnh nhân 137" khi được tuyên bố khỏi bệnh ngày 7/4

Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đề nghị 18 khách đi xe đường dài (không rõ địa chỉ) ăn uống tại nhà hàng Tuân Thịnh từ 19h30 ngày 22/4 đến 8h ngày 24/4, là thời gian có mặt "bệnh nhân 137", chủ động khai báo y tế với chính quyền địa phương để được hướng dẫn xét nghiệm và cách ly y tế.

Chiều 24/4, ông Nguyễn Văn Định - giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An - cho biết các đơn vị Ban phòng chống dịch COVID-19 huyện Yên Thành đã hoàn tất việc tiêu độc, khử trùng ở nhà của bệnh nhân 137 (ở xóm 5, xã Công Thành, Yên Thành).

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)