Xã hội

Các thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT của Hà Nội tiết lộ bí quyết học giỏi

Trải qua một năm COVID-19 đầy khó khăn, thử thách, nhưng Hà Nội đã dẫn đầu cả nước về số lượng thủ khoa tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng thủ khoa

Năm nay, học sinh Hà Nội đã phải chịu những ảnh hưởng rất nặng nề của dịch COVID-19 khi gần một năm học không thể đến trường, phải học trực tuyến. Điều này, đã gây ra không ít tâm lý lo lắng trước kỳ thi tốt nghiệp THTP – kỳ thi chung của cả nước.

Tuy nhiên, ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2022, Hà Nội đã trở thành địa phương dẫn đầu cả nước vể số lượng thủ khoa. Cụ thể, tại kỳ thi này, Hà Nội có 3 thủ khoa các tổ hợp khối tuyển sinh đại học A00, A01 và B00.

Các thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT của Hà Nội tiết lộ bí quyết học giỏi
Em Nguyễn Ngọc Lễ. Ảnh: NVCC.

Trong đó, em Nguyễn Ngọc Lễ, học sinh lớp 12A6, trường THPT Quốc Oai đã trở thành Thủ khoa khối A00 của cả nước khi đạt điểm tuyệt đối ở cả 3 môn Toán, Lý, Hóa.

Thủ khoa khối A01 thuộc về em Lò Hải Long (dân tộc Thái), là học sinh lớp 12A1, trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Hải Long đã xuất sắc đạt 2 điểm 10 ở cả môn Toán, Lý và đạt 9,8 điểm ở môn tiếng Anh.

Thủ khoa toàn quốc tổ hợp khối B00 là học sinh Nguyễn Đăng Khải, học sinh lớp 12A1, trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Khải đạt tổng điểm là 29,35; trong đó môn Toán: 9,6 điểm; Hóa học: 9,75 điểm và Sinh học: 10 điểm.

Điều đặc biệt, Khải và Long là học sinh học cùng lớp chuyên Anh của trường.

Cũng tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, học sinh có tổng điểm các bài thi cao nhất của Hà Nội là em Lương Phan Quỳnh Hoa, học sinh lớp chuyên Văn, trường THPT Sơn Tây. Tổng điểm bài thi mà Quỳnh Hoa đạt được là 56,15 điểm. Trong đó, môn Toán: 8,8 điểm; Ngữ văn 9,0 điểm; Lịch sử và Địa lý đều đạt 10,0 điểm; Giáo dục công dân 9,75 điểm và Ngoại ngữ 8,1 điểm.

Năm nay, Hà Nội có 31.048 bài thi đạt từ 9,0 điểm trở lên và có 401 bài thi đạt điểm 10.

Đó thực sự là một kết quả rất đáng khích lệ của học sinh Hà Nội nói riêng, ngành giáo dục Hà Nội nói chung trong một năm đầy khó khăn, thử thách bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bí quyết học giỏi của các thủ khoa

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống về kết quả thi tốt nghiệp xuất sắc, em Nguyễn Ngọc Lễ, học sinh lớp 12A6 Trường THPT Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, khi 3 điểm 10 hiện lên trên màn hình, em đã “vỡ òa vui sướng”.

Em không có bí quyết học tập gì đặc biệt, chỉ là sự luôn nỗ lực, cố gắng hết sức mình. Em thường kết hợp giữa việc trao đổi bài với các thầy cô trên lớp, bạn bè với việc tìm kiếm các bài mới ở trên mạng để làm quen với các dạng bài thi khác nhau.

“Nhận kết quả thi em rất bất ngờ, vui, tuy nhiên, đó cũng mới chỉ là những kết quả bước đầu, em còn cần phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều”, em Lễ chia sẻ.

Trong khi đó, theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Bích Phương, mẹ của em Lễ, Lễ không sử dụng điện thoại di động trong cả 3 năm học cấp 3. Lễ có sử dụng máy tính, nhưng chỉ dùng khi cần. Bố mẹ Lễ không ép buộc các con, tuy nhiên, có khuyên các con không nên sử dụng điện thoại di động để tập trung cho học tập. Và các con nghe lời.

Nói về cậu học trò giỏi giang, ông Nguyễn Minh Châu, Hiệu trưởng Trường THPT Quốc Oai cho biết, trong 3 năm học vừa qua, em Nguyễn Ngọc Lễ đều đạt học sinh giỏi toàn diện. Trong đó, điểm tổng kết các môn tự nhiên: Toán, Vật lý, Hóa học của Lễ đều đạt trên 9,0.

Em Nguyễn Ngọc Lễ cũng đã giành giải Nhất môn Toán với 19.5/20 điểm tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm 2022.

Là thủ khoa khối A01, em Lò Hải Long cũng có đã có thành tích học tập ấn tượng. Ngay từ những năm cấp 2, Long đã đạt được rất nhiều thành tích, giải thưởng.

Long đạt Giải 3 Học sinh Giỏi cấp thành phố môn Toán lớp 9; Giải Nhì cuộc thi Olympic Tiếng Anh OEA năm lớp 6; Giải Nhất cuộc thi này năm lớp 7, lớp 8. Lên THPT, năm lớp 11, em giành Huy chương Vàng cuộc thi Toán học Tuổi trẻ Quốc tế IYMC.

Tuy nhiên, phải đến đến đầu năm lớp 12 Long mới xác định theo học khối A01 (Toán, Lý, Anh). Vậy nên, khi nhận kết quả thủ khoa, đối với Long, đó là sự vượt xa sự mong đợi của bản thân.

Long chia sẻ, việc tự học rất quan trọng. Ở trên lớp, Long tập trung nghe thầy cô giảng bài. Về nhà, Long tiếp tục đào sâu thêm kiến thức từ nhiều kênh khác nhau. Điều đó cho Long hiểu sâu, tường tận vấn đề.

Một bí quyết học tập nữa của Long đó là luôn tạo cho mình cảm giác thoải mái, không gò ép mình phải tiếp thu kiến thức một cách máy móc. Long chủ động tìm hiểu kiến thức theo đúng năng lực của bản thân, tạo được sự hứng thú trong học tập.

Các thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT của Hà Nội tiết lộ bí quyết học giỏi - 1
Em Nguyễn Đăng Khải, Thủ khoa tổ hợp khối B00.

Là thủ khoa tổ hợp khối B00, Nguyễn Đăng Khải là học sinh cũng từng có những thành tích xuất sắc.

Cách đây 3 năm, tại kỳ thi vào lớp 10, Khải từng đỗ 5 lớp chuyên. Trong đó, Khải đỗThủ khoa chuyên Lý, THPT Chu Văn An; Á khoa THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐHGGHN; đỗ chuyên Toán 1 và chuyên Anh, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và đỗ THPT chuyên Sư phạm.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Khải cho biết, đó là sự tập trung. Thời gian học của em không nhiều, tuy nhiên, khi đã ngồi vào bàn học là em dành sự tập trung cao độ để đạt được kết quả cao nhất. Để tránh xao nhãng, em tắt nguồn điện thoại, để xa khỏi tầm mắt.

Em cũng luôn đặt ra mục tiêu phấn đấu cho mình và sẽ cố gắng đạt được. Mỗi bài khó, em coi như một thử thách để vượt qua.

Khải chia sẻ, mơ ước của em là trở thành bác sĩ. Ngay từ khi bước vào cấp 3, em đã đặt mục tiêu vào Y đa khoa Hà Nội.

“Giờ mục tiêu em đã đạt được, em lại lên kế hoạch cho những chặng đường phía trước. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi lúc này, em trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ”, Khải chia sẻ.

Ngày 25/7, Huyện ủy, HĐND, UBND Quốc Oai đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng em Nguyễn Ngọc Lễ vì thành tích xuất sắc. Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn biểu dương nỗ lực học tập của em Lễ cũng như công lao dạy dỗ của các thầy cô. Ông Sơn đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, biểu dương, động viên những tấm gương học sinh tiêu biểu khác, giúp các em có thêm động lực để phấn đấu trở thành những học sinh giỏi, những công dân đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước.

Theo Nguyễn Mai (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/cac-thu-khoa-ky-thi-tot-nghiep-thpt-cua-ha-noi-tiet-lo-bi-quyet-hoc-gioi-1729191.html