Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Cà Mau ghi nhận 9 ca dương tính SARS-CoV-2 là người tự phát về quê

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Cà Mau ghi nhận 9 ca dương tính SARS-CoV-2 trong số người về quê tự phát bằng xe máy.

Đêm 2/10, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau ghi nhận 9 ca dương tính với SARS- CoV- 2 là người về quê từ vùng dịch vào đêm 1 và rạng sáng ngày 2/10.

Cà Mau ghi nhận 9 ca dương tính SARS-CoV-2 là người tự phát về quê
Dòng người trở về Cà Mau xuyên đêm khiến các chốt kiểm soát tỉnh Cà Mau luôn trong tình trạng trực 24/24 giờ

Cụ thể, Nguyễn Thị Mộng Ng (sinh năm 1989, ở huyện Phú Tân), Huỳnh Phúc Y (sinh năm 2007, ở U Minh), Nguyễn Thị R (sinh năm 2000, quê Trần Văn Thời), Nguyễn Duy Kh (sinh năm 2000, quê U Minh), cùng về từ TP HCM. Nguyễn Quốc K (sinh năm 1997), Ngô Kiều Th (sinh năm 2004, cùng quê Ngọc Hiển), Võ Quốc D (sinh năm 1998, quê Đầm Dơi), Trần Chí M (sinh năm 1998, quê Đầm Dơi) về từ Long An và Trần Thị Kim D (sinh năm 1998, quê Đầm Dơi) về từ Đồng Nai.

Cà Mau ghi nhận 9 ca dương tính SARS-CoV-2 là người tự phát về quê - 1
Người dân về quê được bố trí nghỉ tạm để sàng lọc, cách ly theo qui định

Cơ quan chức năng đã truy vết 49 trường hợp là F1 là những người cùng đi về và ở chung phòng khu cách ly tập trung tại tỉnh Cà Mau trong số 1.3.71 người tự phát về quê.

Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Cà Mau cho biết, trong đêm 1 đến rạng sáng ngày 2/10, các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận đoàn người tự phát về quê từ TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An…tăng đột biến.

Cà Mau ghi nhận 9 ca dương tính SARS-CoV-2 là người tự phát về quê - 2
Cơ sở cách ly điều trị tăng cường đội ngũ và phương tiện để cách ly điều trị bệnh nhân

Các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau phải kích hoạt thêm nhiều khu cách ly tập trung để ứng phó với dòng người đổ xô về quê đang tăng cao.

Theo Nguyễn Tiến Hưng (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/ca-mau-ghi-nhan-9-ca-duong-tinh-sars-cov-2-la-nguoi-tu-phat-ve-que-post1381648.tpo