Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Cà Mau cách ly một người vượt biên chung 'bệnh nhân 1440'

Sau khi vượt biên vào An Giang chung bệnh 'bệnh nhân 1440', cô gái 30 tuổi đã thuê xe taxi về Ca Mau và không trình báo cơ quan chức năng.

Cô gái quê ở xã Trí Hải, huyện Thới Bình, được đưa đi cách ly khuya 29/12, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV, ông Đặng Hải Đăng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bênh tật tỉnh Cà Mau nói và cho biết, "nhóm người nhập cảnh trái phép từ Myanmar không phải 6 người mà nhiều hơn".

Cà Mau cách ly một người vượt biên chung 'bệnh nhân 1440'
Khu vực cách ly trường hợp vượt biên ở Cà Mau. Ảnh: Khánh Hưng

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Cà Mau, ngày 23/12, cô gái này ở cùng phòng trọ tại Campuchia với nhiều người vượt biên từ Myanmar. Rạng sáng 24/12, nhóm này đi xe máy băng qua vườn trái cây rồi đi xuồng vượt biên vào khu cực cửa khẩu Long Bình, An Giang.

Khi lên bờ, 6 người thuê ôtô 7 chỗ lên TP HCM, cô gái cùng hai người khác đi taxi. Khi đến TP Châu Đốc, cô ta tiếp tục bắt taxi về Cà Mau, hai người còn lại đi TP HCM và Tây Ninh.

Hiện, sức khỏe của cô gái bình thường. 50 người tiếp xúc gần đã được cách ly tại nhà. Ngành y tế địa phương tiếp tục truy vết những người liên quan. Riêng tài xế đưa cô gái về nhà đã được phía An Giang cách ly.

Như vậy, đến nay nhóm vượt biên được xác định 7 người. Trong đó, 4 người đã nhiễm nCoV gồm: người đàn ông ở Vĩnh Long (bệnh nhân 1440"), cô gái ở Đồng Tháp ("bệnh nhân 1452") và hai nam thanh niên ở TP HCM (bệnh nhân 1451, bệnh nhân 1453).

Ngày 30/12, Cơ quan an ninh điều tra Công an An Giang khởi tố vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Cà Mau cách ly một người vượt biên chung 'bệnh nhân 1440' - 1
Đường di chuyển của 6 người vượt biên. Đồ họa:Khánh Hoàng

Theo Khánh Hưng - Cửu Long (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/ca-mau-cach-ly-mot-nguoi-vuot-bien-chung-benh-nhan-1440-4214076.html