Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

CA Hà Nội: Tháo chốt chắn tại nhiều tuyến đường, phố chính, chỉ chốt ở khu có F0

Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, hiện đơn vị đã chỉ đạo Công an các quận, huyện trên địa bàn tháo chốt chắn tại các tuyến đường, phố chính.

Tối 28/7, Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, hiện lực lượng công an trên toàn địa bàn thủ đô cùng với các đơn vị chức năng những ngày qua đang tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Đại tá Dương, hiện tinh thần chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Hà Nội là giao cho các quận, huyện triển khai biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Tại các quận, huyện sẽ căn cứ vào tình hình thực tế trên địa bàn để có các biện pháp hợp lý nhất trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đại tá Dương cho biết thêm, vào sáng 28/7, trên địa bàn TP. Hà Nội có một số đơn vị đã kéo barie chắn, chốt ở các tuyến đường chính.

Việc này đã gây ra cảnh tụ tập đông người vi phạm quy định về phòng, chống dịch trong việc giãn cách.

Ngay sau đó, Công an TP. Hà Nội đã chỉ đạo Công an các quận, huyện tháo chốt trên địa bàn, tạm dừng các biện pháp này bởi việc làm này không hiệu quả.

"Sắp tới, Công an thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo Công an các quận, huyện phối hợp, tham mưu với uỷ ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo các lực lượng quần chúng tổ chức tuần tra hoặc nếu có chốt thì chỉ chốt ở khu phong toả (khu có F0), khu cách ly tập trung...

Còn không có kiểu chốt chắn ở các điểm tại cửa ngõ...", Đại tá Dương nói.

CA Hà Nội: Tháo chốt chắn tại nhiều tuyến đường, phố chính, chỉ chốt ở khu có F0
Chốt kiểm soát COVID-19 tại địa bàn phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết thêm, việc lập chốt để các quận, huyện chủ động trong việc thực hiện giãn cách xã hội, không để nhân dân ra ngoài đường khi không có lý do cần thiết.

Lý giải về tình trạng ùn ứ ở các chốt trên địa bàn, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết qua kiểm tra, lực lượng chức năng nhận thấy nhiều người lao động vẫn đi làm dù cơ quan, doanh nghiệp của họ không nằm trong nhóm đơn vị sản xuất, cung cấp dịch vụ thiết yếu. Lãnh đạo quận cho biết sẽ làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp trên địa bàn để yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị 17 của UBND TP, cho nhân viên làm việc trực tuyến.

"Tình trạng ùn ứ có thể xảy ra trong 1, 2 ngày đầu. Những ngày tới quận sẽ siết chặt việc quản lý, tình hình sẽ được cải thiện", ông Chiến nói với Zing sáng 29/7.

Sáng 29/7, các tuyến phố Đào Tấn, Đê La Thành... vẫn còn chốt. Nhà chức trách chia đường Đào Tấn thành hai làn để kiểm soát nên đầu giờ sáng, lúc người dân bắt đầu đi làm, đã xảy ra cảnh tập trung đông người kéo dài hàng trăm mét. Tuy nhiên, hiện tượng ùn ứ giảm hơn sáng hôm qua.

Ngược lại với phố lớn, hôm nay tại các ngõ nhỏ, nhà chức trách địa phương dựng nhiều chốt.

Công an Hà Nội hiện lập 29 chốt cố định tại các tuyến đường cửa ngõ để kiểm soát người ra vào thành phố. Các chốt kiểm soát tại quận, huyện do UBND sở tại quyết định.

Từ 6h ngày 24/7, Hà Nội giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16, yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. Trong 5 ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội, Hà Nội đã phạt hành chính hơn 4,6 tỷ đồng các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch như ra ngoài không vì mục đích thiết yếu, không giãn cách, không đeo khẩu trang, cố tình kinh doanh...

Sáng nay, Hà Nội ghi nhận 13 ca dương tính gồm: 9 người thuộc chùm ho, sốt thứ phát, một người liên quan đến chùm Bệnh viện Phổi Hà Nội, một người liên quan chùm nhà thuốc Láng Hạ, một người thuộc chùm Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng và một người thuộc chùm B6 Trại Găng, Hai Bà Trưng.

Tính từ ngày 29/4, Hà Nội ghi nhận 948 trường hợp dương tính nCoV, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 588, số mắc là người đã được cách ly 360.

Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)