Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Cả gia đình cán bộ Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình phải đi cách ly tập trung

Cơ quan y tế ở Thái Bình xác định, trước đó gia đình cán bộ này đi du lịch Sa Pa, ăn cùng nhà hàng nơi nữ bệnh nhân mắc Covid-19 người Đà Nẵng tới.

Ngày 6/5, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết, trong sáng cùng ngày, y tế địa phương đã đưa cả gia đình Trưởng ban thi đua - khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh (gồm có 4 người) đi cách ly tập trung.

Trước đó gia đình cán bộ này đã đi du lịch Sa Pa, ăn cùng nhà hàng nơi nữ bệnh nhân mắc Covid-19 người Đà Nẵng cũng đến ăn uống (nữ bệnh nhân này được xác định từng đi cùng chuyến bay VN160 có chuyên gia người Trung Quốc mắc Covid-19).

Trong hôm nay 6/5, ngành y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ cán bộ, nhân viên của Sở Nội vụ tỉnh.

Một cán bộ lãnh đạo Sở Nội vụ Thái Bình cho biết, đơn vị đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ cơ quan.

Tại cuộc họp khẩn của Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình diễn ra ngày 6-5, tỉnh này sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng bắt đầu từ 12h ngày 6-5.

Liên quan 5 ca dương tính phát hiện tại Thái Bình, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình thông tin cụ thể như sau:

Bệnh nhân nam N.T.A. (34 tuổi, trú thôn Hưng Đạo, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương). Ngày 21-4, lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh chăm sóc bố nằm tại phòng 501, tầng 5, khoa nhiễm khuẩn.

Trưa 4-5, bệnh nhân ra bến xe Giáp Bát, đi xe khách nhà xe Mạnh Hùng về thị trấn Kiến Xương lúc 17h (trên xe có khoảng 14 người), sau đó đi xe ôm (người ở thôn Đông Thành) chở về nhà.

Sáng 5-5, bệnh nhân lên Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình để làm chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Đến trưa cùng ngày, nhận thông tin từ người nhà tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương có bệnh nhân cùng phòng dương tính với COVID-19 nên đã ra trạm y tế xã khai báo vào hồi 14h20. Ngày 6-5, kết quả xét nghiệm xác định T.A. dương tính với COVID-19.

Qua truy vết, lực lượng chức năng xác định bước đầu có 8 F1, 13 F2. Hiện đang tiếp tục truy vết xe đi từ Hà Nội về Thái Bình (14 người).

Chùm 3 bệnh nhân tại huyện Thái Thụy gồm bà N.T.N. (70 tuổi, trú tại xã Hồng Dũng), P.T.D. (38 tuổi, là con gái bà N.), trú xã Thụy Quỳnh và bà C.T.V. (45 tuổi, trú tại xã Hồng Dũng).

Trước đó, 2 bệnh nhân N. và D. được điều trị từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 về Bệnh viện Phổi Thái Bình. Cả 2 được xác định dương tính với SARS-CoV-2 lúc 4h ngày 6-5 và đã được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Bệnh nhân V. trước đó được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy, CDC tỉnh Thái Bình lấy mẫu xét nghiệm, xác định dương tính lúc 5h ngày 6-5. Hiện được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Trường hợp thứ 5 là bà T.T.H. (44 tuổi, trú tại xã Tam Quang, huyện Vũ Thư) được xác định dương tính với SARS-CoV-2 lúc 4h ngày 6-5 (là vợ của bệnh nhân T.V.L., 48 tuổi - đang điều trị tại khoa thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình). Trước đó, bệnh nhân H. điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Ngoài các trường hợp dương tính với COVID-19 nêu trên, Thái Bình cũng ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 quê tại xã Vũ Đông, TP Thái Bình và xã Văn Lang, huyện Hưng Hà đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2. Hiện nay cả 2 trường hợp này vẫn đang ở tại Hà Nội chưa trở về địa phương.

Trang (Nguoiduatin.vn)