Xã hội

Cả gia đình 4 người tử vong trong căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội: Chưa tìm thấy dấu hiệu tội phạm

Theo nhà chức trách, bà L. có dấu hiệu trầm cảm còn chồng của người phụ nữ này thường đi làm xa, ít khi về nhà.

Theo báo Người Lao Động đăng tải, vào khoảng 15 giờ ngày 26/5, bộ phận lễ tân một toà chung cư thuộc khu đô thị cao cấp ở phường Mai Động (quận Hoàng Mai) tiếp nhận thông tin không liên hệ được với người thân sống trong căn hộ tầng 28 nên yêu cầu được giúp đỡ. 

Nghi có sự cố xảy ra, bộ phận lễ tân đã liên hệ tổ trưởng dân phố cùng công an phường tiến hành mở cửa vào kiểm tra.

Khi tiếp cận hiện trường, tổ công tác phát hiện ông N.H.H. (SN 1979) tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng khách. Tiếp tục kiểm tra phòng ngủ, tổ công tác phát hiện bà V.T.L. (SN 1979, vợ ông H.) cùng 2 trẻ em gồm N.V.H.C. (SN 2006) và 1 cháu khoảng 5 tuổi tử vong trong phòng ngủ.

Cả gia đình 4 người tử vong trong căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội: Chưa tìm thấy dấu hiệu tội phạm
Xe cứu thương đến tòa nhà có căn hộ phát hiện 4 người trong một gia đình tử vong - Ảnh: G.K.

Báo Tri Thức Trực Tuyến dẫn thông tin của nhà chức trách cho biết, bà L. có dấu hiệu trầm cảm còn chồng của người phụ nữ này thường đi làm xa, ít khi về nhà. Công an quận Hoàng Mai hiện chưa tìm thấy dấu hiệu của tội phạm.

Tối cùng ngày, lực lượng pháp y hoàn tất công tác khám nghiệm tại hiện trường và đưa các thi thể ra khỏi khu đô thị lúc 20h.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ca-gia-dinh-4-nguoi-tu-vong-trong-can-ho-chung-cu-cao-cap-o-ha-noi-chua-tim-thay-dau-hieu-toi-pham-tintuc825002