Xã hội

Cháy cửa hàng quần áo, 4 người trong một gia đình thiệt mạng

Vợ chồng chủ cửa hàng kinh doanh quần áo ở Kiên Giang thiệt mạng cùng 2 con nhỏ khi căn nhà phát hỏa trong đêm.

Vào khoảng 1h sáng cùng ngày, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại căn nhà 2 tầng kinh doanh vải, quần áo ở ven quốc lộ 80, do chị Nguyễn Ngọc Diễm, 32 tuổi, làm chủ. Khi đó, vợ chồng chủ tiệm cùng hai con nhỏ đang ngủ bên trong, bị mắc kẹt. Mọi người xung quanh hô hoán và đã phá cửa để tìm cách cứu người nhưng bất thành.

Do tiệm chứa nhiều vải nên đám cháy nhanh chóng lan ra bốn căn nhà kế bên.

Vụ hỏa hoạn đã làm anh Nguyễn Duy Tân (37 tuổi), chị Nguyễn Ngọc Yến (33 tuổi) và 2 con nhỏ sinh năm 2013, 2019 thiệt mạng.

Cháy cửa hàng quần áo, 4 người trong một gia đình thiệt mạng
Lửa bùng cháy dữ dội tại dãy nhà. Ảnh: Người dân cung cấp

Lực lượng chữa cháy Công an huyện Kiên Lương đã điều động nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường. Hơn một tiếng sau, đám cháy được khống chế. Khi vào tiến vào trong, cảnh sát phát hiện bốn người trong gia đình chủ tiệm tử vong ở tầng trệt.

Cháy cửa hàng quần áo, 4 người trong một gia đình thiệt mạng - 1
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ cháy

Ngoài cửa hàng quần áo Thi, 3 căn nhà liền kề cũng bị lửa gây hư hỏng. Đám cháy được dập tắt lúc 2h cùng ngày.

Nói với Zing, Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương Lê Thanh Hưởng cho biết cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường chưa xong nên ông Hưởng chưa đưa ra nhận định ban đầu về nguyên nhân gây cháy.

Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chay-cua-hang-quan-ao-4-nguoi-trong-mot-gia-dinh-thiet-mang-tintuc800064