Xã hội

BV Hà Đông quên gạc: Thông tin bệnh nhân tố viện không chính xác!

Chiều ngày 1/6, bênh viện Đa khoa Hà Đông đã tổ chức thông báo về việc bác sĩ "để quên gạc sau khi phẫu thuật, suýt phải cưa chân". Theo đó, bệnh viện này thừa nhận sai sót của bác sĩ phẫu thuật.

Chiều ngày 1/6, bênh viện Đa khoa Hà Đông đã tổ chức thông báo về việc bác sĩ "để quên gạc sau khi phẫu thuật, suýt phải cưa chân". Theo đó, bệnh viện này thừa nhận sai sót của bác sĩ phẫu thuật.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết, khoảng 23 giờ ngày 21/4/2016, bệnh viện Đa khoa Hà Đông tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Hải Anh (SN 1991), đến cấp cứu trong tình trạng, vết thương phần mềm gan chân trái, dài khoảng 5cm đang chảy nhiều máu.

Bệnh nhân đã được sơ cứu ngay tại Khoa Cấp cứu, sau đó được đưa sang khoa Chấn thương của bệnh viện để tiếp tục xử lý chuyên khoa.

Ca trực ngày hôm đó là do bác sĩ Lê Anh Tuấn - khoa chấn thương đã khám và khâu vết thương, đồng thời kê đơn thuốc cho bệnh nhân điều trị ngoại trú, hẹn tái khám sau 24 giờ để thay băng và rút gạc.

BV Hà Đông quên gạc: Thông tin bệnh nhân tố viện không chính xác! - Ảnh 1

Bệnh viện Đa khoa Hà Đông thừa nhận sai sót của mình

Tuy nhiên, khi bệnh nhân đến khám lại, thì bác sĩ Tuấn nghỉ trực nên được một điều dưỡng thay băng mà không tiến hàng rút bấc dẫn lưu theo quy trình.

Bác sĩ Trần Ngọc Cường - phó giám đốc bệnh viện Đa khoa Hà Đông thừa nhận sai sót trong chuyên môn. Bác sĩ Cường khẳng định: "Hành động để quên gạc đã thể hiện sự non yếu trong chuyên môn của bác sĩ Tuấn".

Được biết, bác sĩ Lê Anh Tuấn vừa tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên khoa ngoại và đã công tác tại bệnh viện Đa khoa Hà Đông được 3 năm.

Bước đầu BV Đa khoa Hà Đông xử lý như sau: Tạm thời đình chỉ công tác phẫu thuật, thủ thuật đối với bác sĩ Lê Anh Tuấn.

Cho đến nay, BV Đa khoa Hà Đông vẫn chưa nhận được đơn thư nào của bệnh nhân. Tuy nhiên, sau khi nhận được thông tin trên mạng xã hội nói trên, Ban giám đốc BV này đã chỉ đạo Trưởng khoa Chấn thương xác minh sự việc và thực hiện các bước theo quy trình giải quyết sự cố y khoa của BV.

Những thông tin mà bệnh nhân tố bệnh viện là không chính xác?!

Trong cuộc trao đổi với anh Nguyễn Hải Anh sáng ngày 31/5, bệnh nhân này đã tố BV Hà Đông đẩy trách nhiệm cho một bác sĩ khác là "chú họ" của anh.

Trao đổi với PV, bác sĩ Trần Ngọc Cường khẳng định, không hề có chuyện đó.

BV Hà Đông quên gạc: Thông tin bệnh nhân tố viện không chính xác! - Ảnh 2
Công văn của bệnh viện Đa khoa Hà Đông gửi báo chí.

"Chúng tôi không đẩy trách nhiệm cho bất kì ai. Bản thân bệnh viện cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm của mình cũng như đã xem xét và tạm đình chỉ công tác với bác sĩ Tuấn, người phụ trách phẫu thuật bênh nhân Nguyễn Hải Anh".

Bác sĩ Cường nhấn mạnh: "Còn việc chúng tôi tác động để anh Hải Anh gỡ bài hoặc đính chính lại thông tin là không chính xác".

Ngoài ra, bác sĩ Cường chia sẻ, việc để quên bông gạc không ảnh hưởng gì tới sức khỏe của bệnh nhân: "Anh Hải Anh nói trên mạng xã hội rằng 'suýt phải cưa chân' là không phải. Về chuyên môn, tôi cho rằng sau một thời gian bông gạc sẽ tự trồi ra ngoài và không có chuyện 'suýt bị cưa chân' như những gì anh Hải Anh chia sẻ".

"Ngay sau khi biết thông tin, bệnh viện và khoa đã đến trực tiếp để xin lỗi, thăm hỏi, động viện bệnh nhân,... để bệnh nhân và người nhà thông cảm. Nếu bệnh nhân và người nhà có yêu cầu gì thì ban lãnh đạo viện sẽ xem xét và thực hiện để đảm bảo sức khỏe của bệnh nhân Hải Anh".

"Sự cố để quên bông gạc chỉ là tai nạn hi hữu. Đây là tai nạn không ai mong muốn cả", bác sĩ Cường nói.

Theo Tiểu Lâm (Nguoiduatin.vn)