Xã hội

Buồn chuyện gia đình, thiếu nữ ăn lá ngón tự tử

Buồn chuyện gia đình, thiếu nữ ăn lá ngón tự tử

Trung tâm Y tế huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam sáng 8-5 đã cứu sống em A Lăng Thị Ất (SN 2001; ngụ xã Axan, huyện Tây Giang) - người ăn lá ngón tự tử.

Người nhà Ất cho hay sáng cùng ngày, do buồn chuyện gia đình nên em ăn lá ngón với ý định kết liễu cuộc đời. Rất may, người nhà sớm phát hiện đưa đi cấp cứu nên giữ được mạng sống.

Buồn chuyện gia đình, thiếu nữ ăn lá ngón tự tử
Thời gian gần đây, nhiều người trẻ ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam tìm đến lá ngón tự tử (Ảnh minh họa)

"Khoảng 8 giờ sáng nay, người nhà đưa bệnh nhân Ất vào Phòng khám Quân dân y xã Axan để cấp cứu. Sau khi dùng máy súc rửa dạ dày, truyền dịch và dùng thuốc, đến khoảng 10 giờ, bệnh nhân Ất đã tỉnh lại và sức khỏe tạm ổn định" – lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Tây Giang thông tin.

Tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, cây ngón mọc tự nhiên rất nhiều. Những năm gần đây, nhiều người đã tìm đến lá ngón để kết liễu cuộc đời chỉ vì cãi nhau, thất tình, bị bạn bè nói xấu... Đáng chú ý, nhiều người trong số đó có tuổi đời rất trẻ.

Theo TR. Trường (Nld.com.vn)