Xã hội

“Bức tường Tiger” đổ sập ở Quảng Ngãi cấp phép đúng quy định

Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi cho rằng việc cấp phép cho một công ty tổ chức sự kiện làm “bức tường Tiger” bằng sắt thép cao 25m, nặng hàng chục tấn là đúng quy định.

Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi cho rằng việc cấp phép cho một công ty tổ chức sự kiện làm “bức tường Tiger” bằng sắt thép cao 25m, nặng hàng chục tấn là đúng quy định.

Khối sắt khổng lồ đổ xuống chắn hết đường, rất may lúc trời mưa không có người dân qua lại - Ảnh: TRẦN MAI

Liên quan vụ đổ sập “bức tường Tiger” tại Quảng trường Phạm Văn Đồng (TP Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi có báo cáo bước đầu gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng việc cấp phép cho một công ty tổ chức sự kiện làm bức tường bằng sắt thép cao 25m, rộng 26m, nặng hàng chục tấn là đúng quy định.

Việc cấp phép có yêu cầu doanh nghiệp phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, chịu trách nhiệm về mọi sự cố xảy ra liên quan đến tính mạng và tài sản của người dân trong quá trình thực hiện chương trình.

Cũng theo văn bản báo cáo do ông Hồ Quý Nhân, phó giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi, ký thì sự việc “bức tường Tiger” đổ là do thiên tai (mưa to, gió lớn), cộng với trọng lượng bức tường Tiger khá nặng dẫn đến một số vị trí móng bị lún, làm một góc bức tường bị nghiêng.

Vì vậy khi phát hiện, doanh nghiệp quyết định cho xe đẩy “bức tường Tiger” đổ về phía đông. Đây là tình huống xử lý khẩn cấp được doanh nghiệp lường trước và được triển khai tình huống khẩn cấp đúng quy trình, thời điểm xử lý sự cố do doanh nghiệp đề ra.

Trước đó, khoảng 16g chiều 2-9, “bức tường Tiger” đang trong giai đoạn hoàn thiện để tổ chức sự kiện bị ngã đổ khiến ba công nhân thi công bức tường bị thương, gãy bốn cây cau kiểng. Vụ việc khiến người dân một phen “thót tim” bởi nếu đang diễn ra sự kiện mà bức tường đổ thì sẽ vô cùng nguy hiểm.

Theo Trần Mai (Tuổi Trẻ)