Xã hội

Bữa ăn tiểu học 20.000 đồng chỉ có đậu phụ, cá viên khiến phụ huynh bức xúc

Phụ huynh trường Tiểu học Đức Thắng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã lên tiếng phản ánh và cho rằng suất ăn trưa của các con không đảm bảo chất lượng.

Hôm 21/11 vừa qua, một bức ảnh chụp bữa ăn trưa của học sinh trường Tiểu học Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội được đăng tải lên mạng xã hội và ngay lập tức gây xôn xao dư luận.

Được biết, chủ nhân của tài khoản Facebook này là chị L.A, có con học lớp 1 tại trường. Theo chị L.A., bức ảnh được chụp ngày 21/11. Sau khi đăng lên nhóm chat chung của lớp, nhiều người tỏ ra không hài lòng về khẩu phần ăn này.

Theo vị phụ huynh này, ngay từ đầu năm hội cha mẹ học sinh của trường đã phản ánh về suất ăn không đảm bảo. Đại diện nhà trường đã gặp gỡ và khẳng định sẽ đổi nhân viên nhà bếp. Tuy nhiên, công ty cung cấp thì giữ nguyên.

Bữa ăn tiểu học 20.000 đồng chỉ có đậu phụ, cá viên khiến phụ huynh bức xúc
Ảnh chụp bữa ăn được cho là không tương xứng với giá 20.000

Những tưởng sự việc sau đó sẽ được cải thiện, nhưng khi được một phụ huynh có con học cùng lớp gửi cho bức ảnh, để rồi chị L.A.gửi lên nhóm thì tất cả mới vỡ lẽ.

"Là cha mẹ, chúng tôi chỉ muốn bảo vệ con mình, không bịa đặt làm gì. Chúng tôi đã cho trường nửa học kỳ để thay đổi, chứ không phải mới ngày một ngày hai đã đăng lên luôn", chị L.A. bức xúc.

Cũng theo chị L.A., ở lần phản ánh trước đó, hiệu trưởng trường Tiểu học Đức Thắng đã trả lời rất thiếu thiện chí là "ai không đồng ý, có thể tự mang con về nhà".

"Dù không thay đổi được 100%, trường cũng phải điều chỉnh 80-90% để các con ăn đúng với số tiền phụ huynh bỏ ra. Bữa trưa không cần cầu kỳ nhưng suất ăn như thế không chấp nhận được", chị L.A. nói thêm.

Trước phản ánh của phụ huynh, cô Trần Thị Phượng, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đức Thắng giải thích, bữa ăn được chụp lại hôm đó có thể do nhân viên nhà bếp chia suất ăn không đều.

Ngoài ra, theo bà Phượng, thực đơn mỗi ngày đều được công khai trên bảng đặt trong trường. Hàng sáng, cha mẹ học sinh có thể đến kiểm tra thực đơn và thực phẩm đầu vào.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)