Xã hội

Bốn nữ sinh lớp 8 đuối nước thương tâm khi tắm đập

Nắng nóng, một nhóm học sinh đã rủ nhau xuống đập tắm, 4 em không may sảy chân xuống khu vực nước sâu chết đuối thương tâm.

Sáng 26/4, ông Ngô Sỹ Cường, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), cho biết trên Người Lao động, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể 4 nữ học sinh lớp 8 trên địa bàn bị đuối nước.

Danh tính các nạn nhân được xác định là: H.Q.T.; V.T.T.M.; N.H.G. và H.T.L.A., cùng sinh năm 2008, trú tại 2 xóm Thịnh Hồng và Tân Lập, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Bốn nữ sinh lớp 8 đuối nước thương tâm khi tắm đập
Đập nước nơi xảy ra vụ việc khiến 4 em học sinh lớp 8 đuối nước thương tâm.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 25,4, một nhóm học sinh gồm 6 em lớp 8, Trường trung học cơ sở xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn cùng nhau ra đập nước Khe Giang tại xóm Tân Hữu, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn để tắm mát.

Trong lúc tắm, cả 6 em không may bị sảy chân xuống khu vực nước sâu, 2 em may mắn thoát nạn, còn 4 em bị đuối nước.

Nhận được tin báo, chính quyền xã đã lập tức huy động toàn bộ lực lượng cứu nạn cứu hộ tổ chức tìm kiếm. Đến tối ngày 25/4, thi thể 4 học sinh bị đuối nước đã được  tìm thấy.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bon-nu-sinh-lop-8-duoi-nuoc-thuong-tam-khi-tam-dap-tintuc820432