Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Bốn người trong gia đình nhiễm nCoV

Tiếp xúc với một người mắc Covid-19 trong đám tang ở Đà Nẵng, người phụ nữ 68 tuổi nhiễm bệnh, sau đó lây cho chồng, con dâu và cháu.

Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Quảng Nam thông tin lịch trình ba người dương tính nCoV được Bộ Y tế công bố sáng 14/8. Họ là thành viên trong một gia đình ở thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, đều liên quan đến "bệnh nhân 722", nữ, 68 tuổi.

Ngày 18 đến 20/7, người phụ nữ 68 tuổi này đến dự đám tang tại thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng và tiếp xúc gần với "bệnh nhân 456". Ngày 21 đến 30/7, bà sống cùng chồng và con cháu trong gia đình, đi chợ tại thôn Trung Đông, tiếp xúc nhiều người.

Ngày 1/8, bà cách ly tại nhà, hôm sau chuyển đến cách ly khu tập trung. Ngày 5/8, bà được lấy xét nghiệm và được Bộ Y tế công bố bệnh chiều 6/8.

Sống cùng mẹ chồng là "bệnh nhân 722", nữ công nhân dệt may 38 tuổi đã trở thành "bệnh nhân 909". Hàng ngày chị đi làm ở công ty may trên địa bàn, từ ngày 26 đến 28/7 sau ca làm chị về nhà mẹ đẻ, đi mua đồ ăn và đến Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên khám.

Ngày 30/7, chị đi chợ tại thôn Trung Đông, tiếp xúc với bốn người. Ngày 8/8, sau khi mẹ chồng mắc bệnh, chị được đưa đi cách ly tập trung, hai ngày sau được lấy mẫu xét nghiệm.

Bốn người trong gia đình nhiễm nCoV
Nhân viên y tế Quảng Nam lấy mẫu xét nghiệm nCoV cho người dân. Ảnh: Đắc Thành.

"Bệnh nhân 910", nam, 6 tuổi là học sinh, sống cùng bà nội là "bệnh nhân 722", mẹ "bệnh nhân 909". Trước lúc nhiễm nCoV, bé ở nhà, chơi trong xóm với nhiều bạn. Ngày 3/8, bé đi cách ly tập trung, ngày 10/8 được lấy mẫu xét nghiệm.

Là chồng "bệnh nhân 722", người đàn ông 79 tuổi hôm nay được công bố nhiễm nCoV, trở thành "bệnh nhân 911". Ngày 8/8, sau khi vợ có kết quả dương tính, ông đi cách ly tập trung, ngày 10/8 được lấy mẫu xét nghiệm.

Ngoài gia đình trên, Quảng Nam ghi nhận một gia đình ở phường Minh An, thành phố Hội An, có sáu người và một gia đình ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình có bảy người dương tính với nCoV.

Từ ngày 25/7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 84 ca nhiễm Covid-19. Trong đó, có ba tử vong, hai ca xuất viện. Địa phương này đang cách ly xã hội một thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình. Phong tỏa 12 khu dân cư với số dân gần 10.000.

Theo Đắc Thành (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/bon-nguoi-trong-gia-dinh-nhiem-ncov-4146406.html