Xã hội

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông ăn hải sản ở Quảng Bình

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã vào một nhà hàng ven biển để ăn cá và hải sản các loại.

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã vào một nhà hàng ven biển để ăn cá và hải sản các loại.
Bo truong Thong tin va Truyen thong an hai san o Quang Binh hinh anh 1
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn kiểm tra hải sản tươi sống ở nhà hàng Hải Yến. Ảnh:Minh Phong.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn ngẫu nhiên chọn một nhà hàng ở đường Trương Pháp, sát bãi biển Quang Phú. Tại đây, Bộ trưởng Tuấn đã xem qua một số hải sản như tôm hùm, cua, cá mú tươi sống để chọn món. 

"Sau khi trực tiếp xem các loại hải sản, Bộ trưởng hỏi qua cách chế biến rồi chọn món để dặn đầu bếp nhà hàng chúng tôi thực hiện", ông Hoàng Huân - chủ nhà hàng cho biết. 

Trước sự chứng kiến của nhiều nhà báo, phóng viên cùng nhân viên nhà hàng, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã ăn các món hải sản rất ngon lành. Bộ trưởng đặc biệt thích món cá mú hấp chua ngọt được các đầu bếp chế biến. 

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn yêu cầu các cơ quan báo chí truyền thông cần thông tin chính xác để người dân, đặc biệt là du khách đến các vùng biển xảy ra tình trạng cá chết hiểu rõ, tránh tâm lý lo ngại dẫn đến tẩy chay các loại hải sản có nguồn gốc rõ ràng.

"Các cơ quan báo chí phải phát hiện kịp thời để thông tin chính xác các hành vi buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép các loại hải sản từ vùng biển nghi bị ô nhiễm để cơ quan chức năng xử lý tránh ảnh hưởng đến an toàn của người dân", Bộ trưởng Tuấn nói.

Bo truong Thong tin va Truyen thong an hai san o Quang Binh hinh anh 2
Trong bữa ăn, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn rất thích ăn món cá mú hấp chua ngọt. Ảnh: Minh Phong.

Theo ông Hoàng Huân, Chủ nhà hàng, sau khi ăn xong, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã khen ngợi đầu bếp nhà hàng chế biến các món ăn rất ngon.

Trước đó, chiều 29/4, tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số bộ, ngành và tỉnh Quảng Bình về việc khắc phục hậu quả cá chết bất thường tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên – Huế.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ngay đường dây nóng để phối hợp với địa phương thu mua toàn bộ hải sản đánh bắt xa bờ của ngư dân.

“Không để bất cứ một tàu thuyền nào của ngư dân có hải sản mà không tiêu thụ được”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định.

Theo Văn Được (Zing.vn)