Xã hội

Bộ Quốc phòng đồng ý cử 30 đăng kiểm viên hỗ trợ Cục Đăng kiểm Việt Nam

Cục Xe - Máy (Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) đã thống nhất phương án điều động 30 đăng kiểm viên để giảm tải cho 15 trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM và Hà Nội.

Trao đổi với Zing sáng 15/3, đại tá Nguyễn Quế Lâm, Phó cục trưởng Cục Xe máy, Tổng cục Kỹ thuật, cho biết cơ quan đã làm việc với Cục Đăng kiểm và thống nhất chi viện 30 đăng kiểm viên quân đội đến các trung tâm đăng kiểm.

Ngay sau khi thống nhất, 30 đăng kiểm viên này đã bắt đầu quy trình huấn luyện cấp tốc trong khoảng nửa ngày để làm quen với máy móc, thiết bị tại các trung tâm đăng kiểm dân sự. Theo ông Lâm, hệ thống trang thiết bị và các thao tác nghiệp vụ giữa 2 lực lượng cơ bản giống nhau.

"Các đăng kiểm viên của chúng tôi có thể thực hiện được toàn bộ các khâu, thao tác kỹ thuật của dây chuyền đăng kiểm ôtô", đại tá Nguyễn Quế Lâm chia sẻ.

Theo kế hoạch, 15 trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội và TP.HCM sẽ tiếp nhận lực lượng tăng cường này (mỗi trạm tiếp nhận 2 quân nhân).

Ngoài ra, cơ quan quản lý đăng kiểm của quân đội cũng chuẩn bị thêm lực lượng dự phòng, sẵn sàng tăng cường thêm khi có yêu cầu.

Về phương án cho ôtô dân sự đến đăng kiểm tại các trung tâm của quân đội, lãnh đạo Cục Xe - Máy cho biết cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phương án này nếu Cục Đăng kiểm có nhu cầu. Tuy nhiên, hiện nay Cục Đăng kiểm cho biết "chỉ thiếu người chứ không thiếu trạm".

Bộ Quốc phòng đồng ý cử 30 đăng kiểm viên hỗ trợ Cục Đăng kiểm Việt Nam
Bộ GTVT đề nghị Bộ Quốc phòng cử lực lượng đăng kiểm hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm dân sự để giảm ùn tắc. Ảnh: QĐND

Trước đó, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đã có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang xem xét cho phép lực lượng đăng kiểm và các trung tâm đăng kiểm của Bộ Quốc phòng tham gia hỗ trợ công tác kiểm định xe cơ giới của Bộ Giao thông vận tải.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, nếu được Bộ Quốc phòng chấp thuận, Bộ Giao thông vận tải sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch sử dụng lực lượng đăng kiểm và các trung tâm đăng kiểm của Bộ Quốc phòng tham gia kiểm định xe cơ giới, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Trả lời Dân trí, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Chiến Thắng cho biết: "Trong tuần này, Bộ Quốc phòng sẽ hỗ trợ Cục Đăng kiểm Việt Nam 30 đăng kiểm viên quốc phòng".

Trong buổi kiểm tra công tác phối hợp của CSGT và đăng kiểm viên tại các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cho biết, từ ngày 15/3, sẽ có thêm hơn 100 cán bộ, chiến sĩ CSGT được đưa về các trung tâm đăng kiểm ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM.

Trước đó, ngày 11/3, Cục cảnh sát giao thông (CSGT) đã tăng cường 30 CSGT tại Hà Nội thực hiện nhiệm vụ theo đề nghị của Bộ GTVT (còn 20 CSGT sẽ tăng cường vào TPHCM).

Đồng thời, Cục CSGT sẽ tổ chức lớp tập huấn cho 167 cán bộ công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ để cán bộ nắm vững các quy định, quy trình kiểm định xe cơ giới, sử dụng thành thạo các thiết bị kiểm tra trên dây chuyền kiểm định, sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu.

Gần 4.400 xe ô tô được đăng kiểm trong 3 ngày đầu CSGT tham gia hỗ trợ

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong 3 ngày từ 11 - 14/3 (trừ ngày Chủ nhật 12/3) các trạm đăng kiểm có cán bộ, chiến sỹ cảnh sát giao thông tham gia hỗ trợ đã thực hiện đăng kiểm cho tổng cộng 4.366 phương tiện. Trong đó, 8 trạm tại Hà Nội thực hiện 1.496 phương tiện. Trong khi đó, số xe đã thực hiện đăng kiểm ở 8 trạm đang tại TP.HCM là 2.870 xe.

NT (Nguoiduatin.vn)