Xã hội

Bổ nhiệm 2 phó giám đốc sở tại TP.HCM

Ông Trần Văn Bảy được điều động về làm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM, ông Trương Trung Kiên được điều động về làm Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP.

Sáng 22-3, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã chủ trì buổi trao quyết định cho nguyên lãnh đạo 2 quận 9 và Thủ Đức sau khi sáp nhập thành TP Thủ Đức theo Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 31-12-2020.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trần Văn Bảy, nguyên Chủ tịch UBND quận 9 làm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Trương  Trung Kiên, nguyên Chủ tịch UBND quận Thủ Đức làm Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Bổ nhiệm 2 phó giám đốc sở tại TP.HCM
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong (bìa phải) trao quyết định cho ông Trần Văn Bảy
Bổ nhiệm 2 phó giám đốc sở tại TP.HCM - 1
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong (bìa phải) trao quyết định cho ông Trương Trung Kiên

Ông Trần Văn Bảy sinh ngày 10-2-1971. Trình độ thạc sĩ Luật, cao cấp chính trị. Ông Trần Văn Bảy từng công tác tại Trường ĐH Luật TP, là Tổ Trưởng Tổ bộ môn Luật Hiến pháp, Phó Trưởng phòng Đào tạo.

Bổ nhiệm 2 phó giám đốc sở tại TP.HCM - 2
Ông Trần Văn Bảy nhận hoa chúc mừng nhận nhiệm vụ mới

Trước khi làm Chủ tịch UBND quận 9 hồi tháng 3-2017, ông Trần Văn Bảy từng có thời gian dài công tác tại Sở Tư pháp: Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp; Phó Giám đốc.

Ông Trương Trung Kiên sinh ngày 5-5-1974. Quê quán: TP Hà Nội. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quy hoạch; Tiến sĩ, Thạc sĩ, Kiến trúc sư chuyên ngành quy hoạch. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân chính trị, Cao cấp Lý luận chính trị.

Bổ nhiệm 2 phó giám đốc sở tại TP.HCM - 3
Ông Trương Trung Kiên nhận hoa chúc mừng

Trước khi về nhận nhiệm vụ tại quận Thủ Đức hồi tháng 9-2020, ông Trương Trung Kiên từng là giảng viên Trường ĐH Kiến trúc TP. Ông có thời gian dài công tác tại Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP với chức danh Phó Giám đốc Sở này. Sau đó ông được bầu giữ chữ Trưởng Ban Đô thị HĐND TP và có thời gian 4 năm công tác tại đây. Ông là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Phó Bí thư Huyện ủy Nhà Bè.

Bổ nhiệm 2 phó giám đốc sở tại TP.HCM - 4
Ông Triệu Đỗ Hồng Phước nhận quyết định phê chuẩn chức Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè

Ông Triệu Đỗ Hồng Phước sinh năm 1979, quê quán huyện Cần Giờ, TP HCM; trình độ cử nhân kinh tế, thạc sĩ kinh tế chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, hiện đang tham gia chương trình đào tạo tiến sĩ kinh tế; cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính.

Trước khi về Nhà Bè, ông Triệu Đỗ Hồng Phước là Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP, Chánh Văn phòng HĐND TP. Ông Triệu Đỗ Hồng Phước từng có thời gian công tác tại huyện Cần Giờ trước khi về công tác tại HĐND TP.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chúc mừng 3 cá nhân đã được giao nhiệm vụ mới. Đồng thời, lãnh đạo TP có niềm tin các cá nhân sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao bởi đều là những cán bộ có chuyên môn, thực tiễn. 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đánh giá ông Triệu Đỗ Hồng Phước được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, có một thời gian giữ Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ. “Bây giờ,  về huyện Nhà Bè, một huyện đang trong quá trình đô thị hóa. Rất nhiều nhiệm vụ đặt ra cho người đứng đầu chính quyền huyện Nhà Bè”- Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh và mong muốn ông Triệu Đỗ Hồng Phước vững vàng, nỗ lực phấn đấu trong vị trí công tác mới, cùng phối hợp với tập thể Huyện ủy, UBND TP để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 Đối với ông Trần Văn Bảy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đánh giá được đào tạo bài bản tại Đại học Luật TP, đã trải qua nhiều vị trí công tác. Cụ thể ở quận 9, ông Trần Văn Bảy đã bản lĩnh, đứng ra giải quyết khó khăn, thách thức trên địa bàn. Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, Sở Tài nguyên và Môi trường TP phải đối mặt với rất nhiều vấn đề trong quá trình phát triển của một đô thị. Do vậy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong mong ông Trần Văn Bảy với bề dày kinh nghiệm, bản lĩnh vững vàng, sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời mong muốn lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường TP tạo điều kiện cho ông Trần Văn Bảy hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Đối với ông Trương Trung Kiên, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đánh giá là người được đào tạo bài bản, cả trong nước và nước ngoài về chuyên ngành quy hoạch. “Hiện nay, rất nhiều vấn đề của TP đòi hỏi công tác quy hoạch phải phát huy được vị trí, vai trò. Từ quy hoạch ngầm, điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch ven sông, đặc biệt là quy hoạch ở TP Thủ Đức sắp tới” – Chủ tịch UBND TP nói và tin tưởng ông sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. 

HP (Nguoiduatin.vn)