Xã hội

Bộ Ngoại giao lên tiếng về thông tin một bệnh nhân Hàn Quốc nhiễm corona từng đến Việt Nam

Liên quan đến việc có một bệnh nhân Hàn Quốc nhiễm corona từng đến Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã làm việc với Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đề nghị cung cấp thông tin.

Ngày 26/2, trả lời phóng viên Trí Thức Trẻ về thông tin một bệnh nhân người Hàn Quốc nhiễm virus corona mới đã từng đến Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Về việc này, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã làm việc với Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đề nghị cung cấp thông tin. KCDC cho biết theo quy định của Điều lệ Y tế Quốc tế, trường hợp này sẽ được trao đổi qua kênh liên lạc chính thức giữa Bộ Y tế Việt Nam và Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao cũng đã thông tin đến Bộ Y tế về việc này”.

Trước đó, vào ngày 23/2, cổng thông tin chính thức của chính quyền thành phố Seoul đã đăng tải danh sách trường hợp người dân Seoul nhiễm chủng virus mới cùng đường đi thời gian gần đây của những người này.

Theo đó, đáng chú ý là trường hợp của một nam bệnh nhân người Hàn Quốc 68 tuổi. Ông này từ Việt Nam trở về Hàn Quốc vào ngày 16/2. Sau đó đi xét nghiệm tại Phòng khám sàng lọc y tế công cộng tại địa phương vào ngày 22/2. Bệnh nhân đã được chuyển đến Trung tâm Y tế Seoul sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona mới vào ngày 23/2.

Bộ Ngoại giao lên tiếng về thông tin một bệnh nhân Hàn Quốc nhiễm corona từng đến Việt Nam
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Trí Thức Trẻ

Thị trưởng thành phố Daegu Kwon Young Jin ngày 26/2 xác nhận bệnh nhân thứ 12 tại Hàn Quốc tử vong sau khi nhiễm virus corona chủng mới là một cụ ông 73 tuổi. Bệnh nhân cũng là thành viên giáo phái Tân Thiên Địa.

Người này có bệnh nền bao gồm tiểu đường và cao huyết áp. Ông được nhập viện điều trị và cách ly từ ngày 23/2, theo Yonhap.

Giáo phái Tân Thiên Địa, với gần 210.000 thành viên khắp Hàn Quốc, đang là tâm điểm của chùm lây nhiễm virus corona chủng mới, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt tên là SARS-CoV-2.

Dịch bệnh bùng phát nhanh chóng liên quan đến một nhà thờ 8 tầng của giáo phái ở Daegu, thành phố lớn thứ 4 Hàn Quốc với dân số gần 2,5 triệu người. "Bệnh nhân số 31", một thành viên giáo phái và dương tính với virus corona, đã tham dự một số thánh lễ ở nhà thờ trước và sau khi xuất hiện triệu chứng.

Số ca nhiễm tại Hàn Quốc tính đến sáng 26/2 đã vượt mốc 1.100 người. Dự kiến con số này sẽ tăng nhanh trong thời gian tới khi các cơ quan y tế Hàn Quốc bắt đầu cho xét nghiệm toàn bộ thành viên giáo phái.

HP (Nguoiduatin.vn)