Xã hội

Bố mẹ gục ngã khi 3 con trai đuối nước thương tâm

Buổi tối không thấy các con về nhà, bố mẹ đi tìm thì tá hỏa phát hiện cả 3 con đều tử vong dưới hồ nước gần nhà.

Hôm nay (8/5), lãnh đạo UBND xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 em nhỏ trong một gia đình tử vong.

Ba anh em đuối nước gồm: Nguyễn Văn N. (13 tuổi, học lớp 5), Nguyễn Văn A. (11 tuổi, học lớp 4) và Nguyễn Văn H. (10 tuổi, lớp 3), đều học Trường Tiểu học Phan Chu Trinh. 

Bố mẹ gục ngã khi 3 con trai đuối nước thương tâm
Bố mẹ chết lặng khi cả 3 người con đều tử vong do đuối nước 

Thông tin ban đầu, theo VietNamNet, chiều 7/5, ba em học sinh nói trên xin bố mẹ ra hồ cách nhà khoảng 500m để câu cá. Hồ này do các hộ dân gần đó đào đã lâu.

Đến tối cùng ngày, bố mẹ không thấy con về nhà nên cứ ngỡ các con đang đi đá bóng ở nhà hàng xóm. 

Đến tối, gia đình không thấy các con về nên tá hỏa đi tìm. Khi đến hồ, gia đình phát hiện 3 đôi dép trên bờ nên hô hoán nhờ người dân xung quanh và lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, bố mẹ đau đớn khi phát hiện thi thể của cả 3 con ở dưới ao.

Ngay sau đó, các cháu được trục vớt và bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Được biết, gia đình của các cháu tử nạn có 5 người con, trong đó 3 con trai và 2 người con gái, hoàn cảnh khó khăn. Ngay khi sự việc xảy ra, Đảng ủy, chính quyền xã Ea Bhốk đã có mặt động viên, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho 3 em nhỏ xấu số. 

Thông tin trên báo Dân Trí, chỉ trong vòng 2 tháng trở lại đây, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 21 trường hợp trẻ em đuối nước.

 

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bo-me-guc-nga-khi-3-con-trai-duoi-nuoc-thuong-tam-tintuc822189