Xã hội

Bộ Kế hoạch & Đầu tư: "Không bao giờ đánh đổi môi trường lấy dự án"

Câu chuyện cá chết hàng loạt tại biển miền Trung những ngày gần đây một lần nữa được quan tâm tại buổi họp báo chiều 29/4, sau cuộc đối thoại giữa Thủ tướng và cộng đồng doanh nghiệp.

Đại diện Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho biết luôn có một quy trình thẩm định rất kỹ về vấn đề xử lý môi trường với các dự án xin cấp phép. "Tôi khẳng định không bao giờ có chủ trương đánh đổi môi trường để lấy dự án", ông nhấn mạnh.

bo-ke-hoach-dau-tu-khong-bao-gio-danh-doi-moi-truong-lay-du-an

Thứ trưởng Kế hoạch & Đầu tư - Đặng Huy Đông chia sẻ tại họp báo chiều 29/4. Ảnh: Lệ Chi

Trong khi đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Mai Tiến Dũng cũng cho hay vấn đề cá chết rất hệ trọng đối với đời sống người dân, đặc biệt là ở miền Trung. Bản thân Thủ tướng cũng đã có sự chỉ đạo quyết liệt, giao các bộ ngành Trung ương và địa phương, đồng thời cử một Phó thủ tướng và các bộ liên quan vào cuộc.

Tuy nhiên, ông Dũng cho rằng đây là một vấn đề cực kỳ phức tạp, xảy ra trên diện rộng và là lần đầu tiên tại Việt Nam nên khó tránh khỏi những lúng túng. Do đó, Thủ tướng đã giao Bộ Khoa học & Công nghệ cùng các cơ quan chức năng huy động các nhà khoa học trong và ngoài nước vào để làm rõ nguyên nhân một cách khách quan, minh bạch nhất.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ công an nếu có vi phạm pháp luật trong vấn đề này thì kiên quyết xử lý nghiêm và trên tất thảy sẽ làm rốt ráo và sẽ có câu trả lời thoả đáng trước công luận.

Ông Dũng cũng cho biết, trước mắt, Nhà nước sẽ rà soát các thiệt hại của người dân để có chính sách hỗ trợ kịp thời. "Thủ tướng yêu cầu trong mọi trường hợp, không được để người dân đói. Đồng thời nghiêm cấm thu mua các loại cá, hải sản chết để lợi dụng trục lợi. Thủ tướng cũng kêu gọi người dân không sử dụng các loại hải sản chết để đảm bảo sức khoẻ và nên nuôi trồng ở nơi an toàn", ông nói.
 

Theo Lệ Chi (VnExpress.net)