Xã hội >> 'Ông trùm' bất động sản Vũ 'Nhôm' bị công an điều tra

Bộ đang điều tra vụ Giám đốc Công an Đà Nẵng có biệt thự 100 tỷ

Ông Nguyễn Thanh Quang cho biết Bộ Công an đang điều tra, làm rõ việc Giám đốc Công an TP Đà Nẵng Lê Văn Tam sở hữu căn biệt thự có giá khoảng 100 tỷ đồng.

Chiều 26/4, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng có buổi tiếp xúc cử tri quận Thanh Khê. Nhiều cử tri bày tỏ bức xúc trước vấn đề tham nhũng, tham ô, làm trái các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực đất đai tại địa phương này.

Buổi tiếp xúc "nóng lên" khi cử tri Nguyễn Thanh Hiền chất vấn các đại biểu Quốc hội về việc có hay không việc đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an Đà Nẵng, có căn biệt thự rộng khoảng 1.000 m2 tại một làng biệt thự ở quận Sơn Trà.

Bộ đang điều tra vụ Giám đốc Công an Đà Nẵng có biệt thự 100 tỷ
Ông Lê Văn Tam, Giám đốc Công an Đà Nẵng. Ảnh: Đoàn Nguyên. 

Ông Hiền cho biết ngày 20/4 ông đọc báo biết thông tin ông Tam có ngôi biệt thự với giá tiền khoảng 100 tỷ đồng. Trả lời báo chí, ông Tam thừa nhận căn biệt thự trên của gia đình nhưng không phải do Vũ "nhôm" tặng.

"Ông Tam nói là tiền xây biệt thự không liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ 'nhôm'). Cử tri rất muốn biết là tiền đâu ra mà ông ấy xây được căn nhà giá trị như vậy", cử tri Hiền chất vấn.

Cử tri Nguyễn Quang Nga cũng bức xúc cho biết sau khi Bộ Công an bắt giam Vũ "nhôm" đã có nhiều cán bộ ngành công an và các cựu lãnh đạo Đà Nẵng có liên quan.

Đại tá Lê Văn Tam, 59 tuổi, quê ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an Đà Nẵng từ 21/5/2015. Trước đó, ông Tam giữ chức Phó giám đốc Công an Đà Nẵng.

Mới đây nhất, dư luận lại rộ lên thông tin Giám đốc Công an Đà Nẵng có ngôi biệt phủ ở một khu "đất vàng" tại quận Sơn Trà. Ông Nga nhận định với mức lương đại tá, ông Lê Văn Tam không đủ 100 tỷ để xây biệt phủ.

Cử tri này kiến nghị Chính phủ, Bộ Công an và các cơ quan phòng chống tham nhũng vào cuộc điều tra để làm rõ nguồn tiền từ đâu mà Giám đốc Công an Đà Nẵng xây biệt thự lớn như vậy? Tài sản là ngôi biệt thự này có được ông Tam kê khai theo quy định? Ông Tam có liên quan Vũ "nhôm" không?

Bộ đang điều tra vụ Giám đốc Công an Đà Nẵng có biệt thự 100 tỷ - 1
Ông Nguyễn Quang Nga. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Quang, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Đà Nẵng, cho biết Bộ Công an đang bắt giam Vũ "nhôm" và khởi tố điều tra những người có liên quan.

Ông Quang cho rằng thông tin ông Lê Văn Tam sở hữu biệt phủ mới là thông tin lan truyền trên mạng xã hội, chưa cơ quan nào khẳng định. Tuy nhiên, theo vị trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Đà Nẵng, cơ quan chức năng và Bộ Công an đang điều tra, sớm làm rõ thông tin này để trả lời cho cử tri.

“Về Giám đốc Công an Đà Nẵng thì Bộ Công an đang điều tra. Bà con cử tri tiếp tục theo dõi, khi có thông tin báo chí sẽ đăng tin chính thức. Những thông tin trên mạng chỉ để đọc, để biết và tham khảo. Những thông tin chính xác sẽ được báo chí đăng tin công khai, rất rõ”, ông Quang nói.

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Đà Nẵng mong muốn trước khi có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng, người dân không nên suy diễn, gây ảnh hưởng đến uy tín của ông Lê Văn Tam và ngành công an.

Bộ đang điều tra vụ Giám đốc Công an Đà Nẵng có biệt thự 100 tỷ - 2
Nữ nhà báo đăng thông tin lên Facebook nghi vấn căn biệt thự này là của đại tá Tam. Ảnh: Facebook của nữ nhà báo.

Trước đó, tối 19/4, trên Facebook cá nhân của một nữ nhà báo (đang công tác tại văn phòng đại diện một tạp chí ở Đà Nẵng) đăng tải thông tin nghi vấn việc đại tá Lê Văn Tam sở hữu căn biệt thự có giá trị 100 tỷ đồng.

Nữ nhà báo này loan tin căn biệt thự rộng khoảng 1.000 m2 tại một làng biệt thự ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng, do ông Vũ "nhôm" tặng. Người này cũng nói rằng ông Tam cùng gia đình đã ở tại biệt thự này nhiều năm. Mới đây, gia đình ông Tam đã không còn ở đây mà chuyển đi nơi khác.

Trả lời chúng tôi hôm 20/6, người đứng đầu Công an TP Đà Nẵng khẳng định thông tin trên không đúng, bịa đặt, gây ảnh hưởng xấu đến cá nhân ông và gia đình.

Vị này cho biết thêm hiện ông có một ngôi nhà nhưng đó là tài sản của gia đình. Ông không được Phan Văn Anh Vũ tặng nhà hay biệt thự. 

- Vũ "nhôm" tên thật là Phan Văn Anh Vũ (42 tuổi, ngụ tại TP Đà Nẵng), (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79).

- Ngày 18/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã ra quyết định khởi tố bị can với Phan Văn Anh Vũ về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015. Việc khởi tố Vũ căn cứ kết quả điều tra vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).

- Trước đó, đầu tháng 2, Bộ Công an đã ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với bị can Phan Văn Anh Vũ về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Vũ và các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc mua, bán các nhà, đất công sản tại địa bàn TP Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố khác. 

- Trước khi bị bắt, Vũ được biết đến là một đại gia bất động sản và làm lãnh đạo nhiều công ty.

Theo Đoàn Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)