Xã hội

Bình Dương thêm 2 ca Covid-19 lây trong cộng đồng, là F1 của BN1801

Trong cuộc họp chiều 2/2 với Bộ Y tế, đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết có thêm 2 trường hợp bị lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, nâng tổng số ca cộng đồng ở tỉnh lên 4 ca.

Chiều 2/2, Sở Y tế Bình Dương báo cáo Bộ Y tế hai ca dương tính này lây nhiễm từ "bệnh nhân 1801" - người phụ nữ đi đám cưới ở Hải Dương trở về mắc Covid-19. Hai người này, sau khi 1801 được công bố, xác định là F1, cách ly tập trung, đến chiều 2/2 kết quả xét nghiệm dương tính.

Mặc dù 2 bệnh nhân mới tại Bình Dương chưa có trong danh sách công bố chiều nay của Bộ Y tế, nhưng nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết kết quả xét nghiệm dương tính của 2 bệnh nhân này đã chính thức được xác nhận.

Bình Dương thêm 2 ca Covid-19 lây trong cộng đồng, là F1 của BN1801
Người dân trong khu cách ly ở TP Thủ Dầu Một nhận đồ tiếp tế, ngày 2/2. Ảnh: Nguyệt Triều

Hiện ngành y tế Bình Dương tiến hành truy vết, xác định những trường hợp tiếp xúc gần (F1) và (F2) của hai người này.

Như vậy 6 ngày qua, Bình Dương ghi nhận 4 ca nhiễm liên quan đến vùng dịch Hải Dương. Bộ Y tế đã công bố hai ca là BN1801 và BN1843 - nữ sinh viên. Trong đó, BN1801 lây nhiễm từ BN1644 ở Hải Dương; nữ sinh viên lây nhiễm do tiếp xúc với mẹ của mình là người đi cùng bà 1801 đến Hải Dương. Mẹ của nữ sinh viên hiện xét nghiệm âm tính. Những người này đều ở ấp Cà Na.

Cũng trong ngày hôm nay, 2/2, lực lượng chức năng phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã mở rộng phong tỏa thêm một phần khu phố 3, khu phố 6 (bên cạnh toàn bộ khu phố 5 và một phần khu phố 7 đã được phong tỏa từ trước đó).

Việc mở rộng phong tỏa này thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP Thủ Dầu Một, nhằm đảm bảo an toàn khu vực xung quanh Trường đại học Thủ Dầu Một, nơi có nữ sinh mắc Covid-19 (bệnh nhân 1843).

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)