Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Bình Dương nới lỏng giãn cách xã hội, áp dụng Chỉ thị 15+ với 4 huyện 'vùng xanh' từ ngày 6/9

Từ ngày 6/9, 4 địa phương "vùng xanh" gồm" Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên sẽ được nới lỏng giãn cách xã hội, thực hiện Chỉ thị 15+.

Thông tin này được cho biết tại cuộc họp trực tuyến đề xuất phương án lưu thông trong "vùng xanh" với các huyện Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên và thị xã Bến Cát.

Theo đó tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã biểu dương những nỗ lực xanh hóa địa bàn và giữ vững thành quả đạt được của các địa phương "vùng xanh" trong hơn 2 tháng qua.

Bí thư nhấn mạnh, đối với những "vùng xanh" vẫn còn điểm đỏ tiếp tục duy trì xét nghiệm, không để bỏ sót F0. Khi xuất hiện ổ dịch hoặc trên địa bàn có ca F0 phải phong tỏa xử lý ngay, không làm ảnh hưởng đến các vùng lân cận.

Kiểm soát dịch không có nghĩa là trên địa bàn hoàn toàn không còn dịch mà trên tinh thần chủ động chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án, khi xảy ra tình huống các địa phương phải có phản ứng nhanh, linh hoạt, xử lý triệt để, không để lây lan.

Bình Dương nới lỏng giãn cách xã hội, áp dụng Chỉ thị 15+ với 4 huyện 'vùng xanh' từ ngày 6/9
Cuộc họp trực tuyến đề xuất phương án lưu thông trong "vùng xanh" với các huyện Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên và thị xã Bến Cát.

Đối với lộ trình trở về trạng thái bình thường mới ở các địa phương "vùng xanh", Bí thư đưa ra 2 mốc thời gian.

Giai đoạn từ ngày 6 đến 9/9 lưu thông trong phạm vi địa bàn huyện.

Từ ngày 10 đến 15/9, việc lưu thông giữa các huyện áp dụng phân luồng.

Đồng thời, Bí thư đề xuất phương án được ra đường đối với trường hợp đã tiêm 2 mũi vắc xin (được cấp thẻ xanh) tiêm 1 mũi vắc xin (cấp thẻ vàng) kèm theo giấy xét nghiệm. Trường hợp chưa tiêm không được ra đường.

Đồng thời phải xây dựng một số tiêu chí cụ thể khi các địa phương "vùng xanh" trở về trạng thái bình thường mới.

Theo báo cáo, đến nay các huyện Dầu Tiếng, Bàu Bàng và Phú Giáo đã được công bố các huyện vùng xanh.

Riêng huyện Bắc Tân Uyên đã có 53/54 khu phố, ấp chuyển từ đỏ, vàng lên xanh, còn duy 1 ấp còn "vùng vàng".

Có 10/10 xã, thị trấn là "vùng xanh", 16 điểm đỏ trong các xã "vùng xanh".

Bình Dương nới lỏng giãn cách xã hội, áp dụng Chỉ thị 15+ với 4 huyện 'vùng xanh' từ ngày 6/9 - 1
Một chốt kiểm soát dịch nối giữa TP.HCM và Bình Dương.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Bùi Duy Hiền, Bí thư Thị ủy Bến Cát cho biết, trên địa bàn thị xã còn lại 2 "vùng đỏ", 4 "vùng cam", 7 "vùng vàng" và 31 "vùng xanh". Địa phương phấn đấu đến ngày 9/9 sẽ chuyển xanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh yêu cầu các địa phương quán triệt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy.

4 địa phương phía Bắc đã xanh hóa, riêng Bến Cát quyết tâm đến ngày 09/9 sẽ xanh hóa toàn địa bàn, đó là nỗ lực rất lớn, mở ra giai đoạn mới rất ý nghĩa.

Trong "vùng xanh" tính toán, kiểm soát đi lại phù hợp với từng địa bàn. Các địa phương tiếp tục nghiên cứu đề xuất thêm các phương án cho ngày 10/9 bắt đầu triển khai lưu thông liên huyện.

Đối với việc áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ một cách nghiêm ngặt hơn (gọi tắt là Chỉ thị 15+), giao mỗi địa phương cân nhắc và có quy định cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế.

Từ ngày 6/9, 4 địa phương "vùng xanh" gồm" Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên thực hiện Chỉ thị 15+.

Đây sẽ là động lực để các địa bàn "vùng đỏ" cố gắng nỗ lực chuyển sang "vùng xanh".

Theo Hoàng Lê (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/binh-duong-noi-long-gian-cach-xa-hoi-ap-dung-chi-thi-15-voi-4-huyen-vung-xanh-tu-ngay-6-9-22202159231213824.htm