Xã hội

Bình Dương: Dỡ bỏ phong tỏa ấp Cà Na, sinh viên ĐH Thủ Dầu Một đi học lại

Ngày 16.2 (mùng 5 tháng Giêng), tỉnh Bình Dương đã quyết định dỡ bỏ phong tỏa cách ly tại ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo. Khu vực được dỡ phong tỏa cách ly có 388 hộ dân với 1.005 nhân khẩu.

Đây là điểm phong tỏa có bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên tại Bình Dương vào ngày 30.1. Bệnh nhân 1801 được phát hiện khi trở về từ Hải Dương.

Ấp Cà Na bị phong tỏa cách ly từ ngày 31.1, nơi này có số ca bệnh nhiều nhất tỉnh Bình Dương (tổng cộng 4 ca). Một bệnh nhân (1843) là nữ sinh viên Đại học Thủ Dầu Một, gia đình cũng ở ấp Cà Na, tiếp xúc với người về từ Hải Dương.

Trường Đại học Thủ Dầu Một cùng các khu phố ở phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một (11.000 nhân khẩu) bị phong tỏa, cách ly ngày 1.2 và đã được dỡ bỏ vào ngày 15.2.

Bình Dương: Dỡ bỏ phong tỏa ấp Cà Na, sinh viên ĐH Thủ Dầu Một đi học lại
354 sinh viên Đại học Thủ Dầu Một hoàn thành cách ly tập trung trở về nhà. Ảnh: Văn Hải

Đại học Thủ Dầu Một có 354 sinh viên và giảng viên là F1 của bệnh nhân 1843 buộc phải các ly y tế tập trung. Đến ngày 15.2 đã được trở về nhà khi có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính với SARS-CoV-2. Theo kế hoạch, ngày 17.2, cán bộ giảng viên Đại học Thủ Dầu Một đi làm trở lại, khoảng 16.000 sinh viên sẽ bắt đầu đi học trở lại vào ngày 22.2.

Hiện tỉnh Bình Dương còn phong tỏa cách ly tòa nhà C3 chung cư Ehome 4 thuộc khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương. Đây là nơi ở của bệnh nhân 1980, ở cùng anh trai là bệnh nhân 1979 làm tại sân bay Tân Sơn Nhất. Các trường hợp F1 của bệnh nhân 1980 có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, sau 9 ngày Bình Dương không phát sinh ca lây nhiễm mới trong cộng đồng, hiện nay dịch bệnh đã được kiểm soát về cơ bản. Các ổ dịch được khoanh vùng và dập dịch nhanh chóng. Tỉnh Bình Dương quyết định học sinh khối mầm non, tiểu học sẽ nghỉ học đến hết tháng 2.2021. Riêng khối THCS và THPT sẽ đi học trở lại vào ngày 22.2.

Bình Dương cũng đang triển khai các giải pháp để phòng, chống dịch bệnh khi công nhân lao động ngoại tỉnh trở lại nhà máy ở Bình Dương làm việc.

Theo Đình Trọng (Lao Động)




https://laodong.vn/xa-hoi/binh-duong-do-bo-phong-toa-ap-ca-na-sinh-vien-dh-thu-dau-mot-di-hoc-lai-880824.ldo