Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Bình Định ghi nhận 2 trường hợp đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2, nhiều tỉnh thành liên tiếp phát hiện các ca mắc mới

Sáng 29/6, BCĐ phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Định cho biết, địa phương đã ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Hai trường hợp này có địa chỉ tại Khu phố Tân Thành 1 (phường Tam Quan Bắc, TX Hoài Nhơn). Đây là 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên ở tỉnh Bình Định. Hiện các trường hợp đang được điều trị tại BVĐK khu vực Bồng Sơn.

Theo đó, trường hợp 1 hàng ngày đi từ nhà ở Tam Quan Bắc đến chợ Sa Huỳnh (Đức Phổ, Quảng Ngãi) để buôn bán và về lại Hoài Nhơn.

Ngày 25/6 nghe thông tin dịch COVID-19 tại Quảng Ngãi nên BN ở nhà. Lúc 9h ngày 26/6 lên Trạm Y tế Tam Quan Bắc khai báo y tế, sau đó về nhà và bắt đầu thấy có dấu hiệu mệt mỏi.

Ngày 27/6 còn mệt mỏi, ăn không ngon, mất vị giác nên BN đến Trạm Y tế Tam Quan Bắc và được hướng dẫn đến Trung tâm Y tế TX Hoài Nhơn. Tại đây, BN được nhân viên đo nhiệt độ và hướng dẫn về nhà.

Lúc 13h30 cùng ngày BN được thông báo đến Trung tâm Y tế Tam Quan Bắc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 gộp mẫu, sau đó về nhà.

Sáng 28/6, BN được chuyển đến BVĐK Khu vực Bồng Sơn để cách ly, điều trị và lấy mẫu xét nghiệm. Mẫu bệnh phẩm gửi BVĐK tỉnh Bình Định ngày 28/6 làm RT-PCR kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp 2 là chồng của trường hợp dương tính nêu trên, sống cùng nhà tại Khu phố Tân Thành 1, phường Tam Quan Bắc, TX Hoài Nhơn.

Từ 20/6 đến nay BN chỉ ở Hoài Nhơn. Sáng 28/6, ông được chuyển đến BVĐK Khu vực Bồng Sơn để cách ly, điều trị và lấy mẫu xét nghiệm. Mẫu bệnh phẩm gửi BVĐK tỉnh Bình Định ngày 28/6 làm RT-PCR kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngoài ra, cùng ở chung nhà với hai trường hợp dương tính nêu trên có mẹ và 1 người con, hiện đang cách ly tại Bệnh viên đa khoa Khu vực Bồng Sơn (kết quả xét nghiệm RT-PCR có kết quả âm tính).

Hiện tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định đã gửi thông tin đến Viện Pasteur Nha Trang để báo cáo Bộ Y tế về 2 trường hợp nêu trên để công bố chính thức

Quảng Ngãi có thêm 21 người dương tính với SARS-CoV-2

Sáng 29/6, Sở Y tế Quảng Ngãi công bố thông tin địa phương tiếp tục ghi nhận thêm 21 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Các trường hợp này đều được phát hiện trong khu vực phong tỏa tại thôn Thạch Bi 1 và Thạch Bi 2, phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ). Họ được test nhanh Covid-19 trong cộng đồng, sau đó, xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp rRT-PCR.

Đến sáng 29/6, thị xã Đức Phổ đã ghi nhận 62 ca dương tính với SARS-CoV-2 tập trung ở các thôn: Châu Me, Tấn Lộc, Hưng Long, Vĩnh Tuy thuộc xã Phổ Châu; thôn Thạch Bi 1, Thạch Bi 2, La Vân thuộc phường Phổ Thạnh.

Quảng Ngãi đã xét nghiệm 3.068 mẫu. Trong đó, 62 mẫu dương tính. Tỉnh cách ly tập trung 583 người, tại nhà 1.680 trường hợp.

Qua truy vết, sàng lọc, ngành y tế phát hiện rất nhiều trường hợp không liên quan nguồn lây từ bệnh nhân 14442 (nam tài xế xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ) như nhận định ban đầu.

Hiện thị xã Đức Phổ và TP Quảng Ngãi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 cho đến khi có thông báo mới. Riêng xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ) thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng trong 15 ngày, kể từ 12h ngày 26/6.

Bình Định ghi nhận 2 trường hợp đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2, nhiều tỉnh thành liên tiếp phát hiện các ca mắc mới
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm người dân vùng dịch phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ

Cô gái dương tính với nCoV, 21 hộ dân ở Trà Vinh phải cách ly

Tối 28/6, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn ký quyết định thiết lập vùng cách ly ở ấp Hòa Thành, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, với 21 hộ dân. Thời gian áp dụng cách ly từ 20h cùng ngày, cho đến khi có thông báo mới.

Sáng cùng ngày, T.T.M.L. (18 tuổi) cùng với 3 người khác đến Trung tâm Y tế huyện Tiểu Cần, khai báo y tế và test nhanh Covid-19. Qua hai lần test nhanh, L. đều cho kết quả dương tính, với SARS-CoV-2.

Theo điều tra dịch tễ, L. làm việc tại chợ đầu mối Bình Điền, TP.HCM. Ngày 26/6, L. cùng chồng và hai người khác từ TP.HCM trở về nhà ở xã Hòa Hùng.

Tối 28/6, L. có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 và đang chờ Bộ Y tế cấp mã số. Tỉnh Trà Vinh đã truy vết 18 ca F1, 12 ca F2 và đã được cách ly theo quy định.

Bình Định ghi nhận 2 trường hợp đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2, nhiều tỉnh thành liên tiếp phát hiện các ca mắc mới - 1
Trà Vinh duy trì chốt kiểm soát từ ngày 2/6 đến nay, sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 có yếu tố dịch tễ từ TP.HCM.

Hưng Yên: 2 ca dương tính đầu tiên ở huyện Tiên Lữ, chưa rõ nguồn lây

Tỉnh Hưng Yên vừa ghi nhận thêm 2 ca dương tính mới là 2 nhân viên Phòng Tổ chức, hành chính, tài chính của Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ. Nguồn lây của ca bệnh chưa rõ, đang được địa phương khẩn trương thực hiện điều tra dịch tễ.

Trường hợp thứ nhất là anh P.V.T, sinh năm 1986, ở xã An Viên, huyện Tiên Lữ. Ngày 25/6, anh có tiếp xúc với chị B.T. H làm cùng phòng có biểu hiện cúm. Ngày 26/6, anh thấy đau rát họng, khó thở, tức ngực.

Ngày 28/6, anh T. báo cáo cơ quan và được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh 2 lần. Kết quả nghi ngờ dương tính và kết quả xét nghiệm PCR cùng ngày cũng cho dương tính với SARS-CoV-2.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, hàng ngày anh T. đi làm ở cơ quan và về nhà. Vào ngày 25/6, anh có đi uống bia ở một quán tại Thị trấn Vương, có tiếp xúc chủ quán và một số người bạn.

TTYT huyện Tiên Lữ đã xác định được các trường hợp tiếp xúc gần anh T gồm: các cán bộ khu hành chính, khu thận nhân tạo gồm 2 bác sĩ, 4 điều dưỡng và kết quả xét nghiệm test nhanh âm tính. Ngoài ra, anh T có tiếp xúc với nhiều người trong gia đình.

Trường hợp thứ 2 là chị B.T.H, sinh năm 1985, ở thôn Điềm Tây, xã Minh Phượng, Tiên Lữ. Theo điều tra ban đầu, chị H. thấy người mệt mỏi, đau rát họng vào ngày 25/6.

Chị H làm cùng phòng anh T, có tiếp xúc gần. Ngày 28/6, anh T. báo cáo cơ quan được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh 2 lần nghi ngờ nên chị H. báo cáo cơ quan lấy mẫu test nhanh 2 lần. Kết quả nghi ngờ dương tính. Chiều cùng ngày, kết quả xét nghiệm PCR cho biết chị dương tính SARS-CoV-2.

Hàng ngày chị H. đi làm và về nhà, không đi đâu. Chị H. có tiếp xúc với chồng và chồng có tiếp xúc với nhiều người lái xe, làm việc ở nhiều nơi (đang điều tra dịch tễ). Các trường hợp tiếp xúc với chị H. ở TTYT huyện gồm các cán bộ khu hành chính, nhân viên hộ lý và một số nhân viên khác. Hiện xét nghiệm test nhanh các trường hợp này âm tính. Qua điều tra, xác minh chị H đã tiếp xúc với nhiều người trong nhà và cơ quan.

Hiện nguồn lây của 2 ca dương tính này chưa xác định rõ, đang được khẩn trương điều tra dịch tễ. Theo nhận định ban đầu thì có thể nguồn lây từ chồng của chị H. làm ở đơn vị giao thông huyện có liên quan đến nhiều lái xe và đã có kết quả test nhanh nghi ngờ (đang chờ kết quả PCR).

Như vậy, tính từ 21/6 đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 43 ca mắc COVID-19 tại các địa bàn: huyện Yên Mỹ 36 ca, Khoái Châu 2 ca, Tiên Lữ 2 ca, Kim Động 2 ca, Ân Thi 1 ca.

Nghệ An: 4 ca dương tính, phong tỏa Khoa Sản BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh

Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An, cho biết từ 19 giờ ngày 28/6 đến 7 giờ ngày 29/6, tỉnh đã phát hiện thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ nhất là L.V.G (nam, sinh năm 1988) bán lòng lợn ở chợ đầu mối thành phố Vinh; nhà ở xóm 7, xã Hưng Chính, thành phố Vinh.

Trường hợp thứ 2 là P.T.T.H (nữ, sinh năm 2000) bán mỹ phẩm; nhà ở đường Ngô Tuân, khối Quang Tiến, phường Hưng Bình, thành phố Vinh; là con dâu sống cùng nhà với hai trường hợp dương tính Đ.S.T, N.T.L (đã được công bố trước đó).

Trường hợp thứ 3 là Đ.T.H (nữ, sinh năm 1960), bán chè ở chợ Vinh; nhà ở khối Trung Hòa 1, phường Lê Mao, thành phố Vinh; là F1 của trường hợp dương tính K.M.N (đã được công bố trước đó).

Trường hợp thứ 4 là Đ.Đ.Đ (nam, sinh năm 1998, địa chỉ ở Khối 23, phường Hưng Bình, thành phố Vinh) là F1 của trường hợp Đ.S.T (đã được công bố trước đó).

Đáng chú ý, ngay sau khi phát hiện trường hợp thứ 2 (L.V.G, bán hàng ở chợ đầu mối thành phố Vinh) dương tính với SARS-CoV-2, tối 28/6, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế - Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đã có cuộc họp khẩn với Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, nơi anh L.V.G đưa vợ đến khám.

Tại đây, sau khi nghe báo cáo, Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh yêu cầu Bệnh viện ngay lập tức phong tỏa Khoa Sản; tiếp tục điều tra, truy vết rộng và cách ly, lấy mẫu xét nghiệm ngay các trường hợp F1, F2 và toàn bộ bệnh nhân cùng người nhà bệnh nhân; tiến hành khử trùng, phong tỏa các khu vực, điểm đến của trường hợp này tại bệnh viện để tránh dịch lây lan ra diện rộng…

Trước đó, trong hai ngày 26 và 27/6, phường Quán Bàu liên tiếp xuất hiện các trường hợp dương tính liên quan đến chợ đầu mối thành phố Vinh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An đã quyết định lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ hộ dân trong khối 4 của phường để sàng lọc cộng đồng. Toàn bộ 643 mẫu xét nghiệm sàng lọc tại đây đều cho kết quả âm tính.

Như vậy, tính đến 7 giờ ngày 29/6, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 86 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Định ghi nhận 2 trường hợp đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2, nhiều tỉnh thành liên tiếp phát hiện các ca mắc mới - 2
Lực lượng chức năng lập chốt chặn hướng đi vào Chợ đầu mối chợ Vinh. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa ghi nhận thêm 3 trường hợp mắc COVID-19 mới. Cả 3 bệnh nhân này đều là F1 của chùm ca bệnh BN 15907, 15908 tại xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, đã được cách ly trước đó.

3 bệnh nhân gồm: bệnh nhân nữ N.T.B.V (36 tuổi), trú tại tổ dân phố 11, thị trấn Thạch Hà; bệnh nhân nữ N.T.N (84 tuổi); bệnh nhân nữ V.T.N (41 tuổi), đều trú tại thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà.

Hiện ngành y tế Hà Tĩnh đã phong tỏa khu vực bệnh nhân sinh sống, truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có liên quan.

Tính từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 101 bệnh nhân mắc COVID-19.

5 người Quảng Ngãi buôn bán ở cảng cá dương tính, Đà Nẵng lấy mẫu đột xuất trong đêm

Đêm 28/6, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa, lấy mẫu khẩn cấp cho những người liên quan đến Cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Việc lấy mẫu đột xuất này là do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ngãi báo có 5 trường hợp người Quảng Ngãi buôn bán cá, lấy hàng từ Cảng cá Thọ Quang có mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Ngoài việc lấy mẫu xét nghiệm, lực lượng chức năng cũng đã phong toả và lấy mẫu xét nghiệm các nhà trọ khu vực xung quanh cảng cá.Ông Nguyễn Lại, Phó trưởng Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cho hay đến sáng nay (29/6), ngành y tế đã hoàn tất lấy mẫu cho 1040 người thường xuyên ra vào cảng. Số lượng này chỉ bằng 1/3 những đợt lấy mẫu trước. "Trong đêm chúng tôi đã liên hệ với những người thường xuyên ra vào cảng tới lấy mẫu. Một số tàu và người buôn bán sợ bị giữ lại chờ kết quả xét nghiệm nên không tới", ông nói 5 người Quảng Ngãi buôn bán ở cảng cá dương tính, Đà Nẵng lấy mẫu đột xuất trong đêm ảnh 2

Trước đó, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi phát hiện khoảng 50 người dân thuộc khu vực cách ly xã hội tại xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh tìm cách vượt đầm An Khê ra cảng cá Thọ Quang làm việc

Hiện tại, Đà Nẵng có 82 ca mắc COVID-19. Thành phố cũng đã trải qua 8 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng.

Quảng Trị: Phát hiện 1 ca dương tính SARS-CoV-2 khi đang cách ly tập trung

Sáng 29/6, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh cho biết vừa chuyển một bệnh nhân COVID-19 đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị. Bệnh nhân mới được ghi nhận là bà H.T.P., trú tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 13/6/2021, bà P. nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế La Lay, sau đó được cách ly tập trung tại khách sạn Ngân Hà ở thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 14/6, bà H.T.P. được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 28/6, bà P. được lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị xác định bà P. dương tính với SARS-CoV-2.

Trâm (Nguoiduatin.vn)