Xã hội

Bình chữa cháy mini tiếp tục nổ tung tóe trong ô tô

Chiều 20.1, ông Đặng Tấn Hồng Việt, quản lý vận hành tòa nhà FPT Tân Thuận, quận 7 (TP.HCM) xác nhận đã có một vụ nổ bình chữa cháy mini trên ô tô 7 chỗ đỗ trong khuôn viên tòa nhà FPT.

Chiều 20.1, ông Đặng Tấn Hồng Việt, quản lý vận hành tòa nhà FPT Tân Thuận, quận 7 (TP.HCM) xác nhận đã có một vụ nổ bình chữa cháy mini trên ô tô 7 chỗ đỗ trong khuôn viên tòa nhà FPT.

Sau khi nghe tiếng nổ, bảo vệ tòa nhà thông báo cho nhân viên tòa nhà sơ tán. Tại hiện trường, bình chữa cháy mini nổ khiến phần nắp bay tung tóe trong xe, riêng phần thân bình vẫn có nước bên trong.
 

Phần nắp bình chứa cháy nổ tung tóe - Ảnh: Lê Dũng

 
 
Trước đó, bình được để ở ghế phụ gần ghế tài xế. Khi vụ nổ xảy ra, trong xe không có người nên không có ai bị thương. Xe cũng không bị hư hại gì.
 

Ô tô được để trong khuôn viên tòa nhà FPT, dưới trời nắng nóng - Ảnh: Lê Dũng

 
Anh Lê Dũng – một trong những người có mặt đầu tiên ở hiện trường – miêu tả bình ga nổ khắp xe. Tuy nhiên, phần thân bình vẫn còn nguyên vẹn nhưng bên trong còn đầy nước.
 
“Thông thường khi bình nổ, khí CO2 trong bình sẽ bay hết nhưng với bình này lại chứa đầy nước. Do đó nghi vấn ban đầu là bình này không đúng tiêu chuẩn lại để trên xe ngoài nắng nóng nên phát nổ”, anh Dũng nói.
 

Phần thân bình còn nguyên vẹn nhưng ở trong chứa đầy nước - Ảnh: Lê Dũng

 
Ban quản lý tòa nhà FPT đã thu giữ và niêm phong bình chữa cháy làm rõ nguyên nhân.
 
Thời gian qua, ở nhiều địa phương liên tiếp xảy ra các vụ bình chữa cháy mini phát nổ trên xe.
 
>> Tài xế trưng bình chữa cháy bên ngoài ôtô
>> Bình chữa cháy ô tô đặt ở đâu để tránh bị nổ?
>> Bình chữa cháy để trong ôtô tự phát nổ

Theo Trung Hiếu (Thanh Niên Online)