Xã hội

Biệt điện "khủng" của người đứng đầu đạo "nước lã chữa bách bệnh"

Bà Nguyễn Thị Điền – người lập nên Đạo Hoàng Thiên Long dùng nước lã chữa bách bệnh có tới 3 biệt thự hoành tráng giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội và huyện Kim Bôi, Hòa Bình

Bà Nguyễn Thị Điền – người lập nên Đạo Hoàng Thiên Long dùng nước lã chữa bách bệnh có tới 3 biệt thự hoành tráng giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội và huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Biệt điện của Đạo Hoàng Thiên Long của bà Nguyễn Thị Điền tại thôn Bài Lâm Hạ, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội có giá trị ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng nguy nga, hoành tráng khiến người dân nơi đây xôn xao.
 
Ngôi biệt thự khang trang này nằm giữa một xã thuần nông với mức thu nhập từ lĩnh vực nông nghiệp bình quân đầu người chỉ khoảng hơn 1.000.000 đồng/tháng (số liệu của ông Hoàng Văn Nguyên - Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Quang chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin) càng làm nổi bật sự giàu có của chủ nhân ngôi biệt thự.
 
Tòa biệt thự này là một trong những trụ sở hoạt động của Đạo Hoàng Thiên Long do bà Điền lập ra. Đạo này được biết đến với quảng cáo "Chỉ cần dùng nước lã để chữa bách bệnh, trong đó có cả bệnh ung thư"...
 
Theo thông tin giới thiệu về Đạo Hoàng Thiên Long thì hiện đạo có 3 cơ sở là 3 ngôi biệt thự khang trang với các tên gọi lần lượt:
 
Lầu 1 gọi là Hoàng Thiên Long: “Tòa Thiên” gồm 7 tầng ngự tại thôn Bài Lâm Hạ, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.
 
Lầu 2 gọi là Đại Sơn Lâm: “Tòa Âm” gồm 3 tầng ngự tại xóm Bái Rồng, xã Thượng Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
 
Lầu 3 gọi là Đại Phúc Phúc: “Tòa Nhân Thiện” gồm 3 tầng ngự tại thôn Phú Dư, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.
 
Dưới đây là hình ảnh PV ghi nhận về ngôi biệt thự hoành tráng với tên gọi Hoàng Thiên Long của bà Nguyễn Thị Điền ở thôn Bài Lâm Hạ, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội:
 
Giữa vùng quê thuần nông, ngôi biệt thự bề thế, hoành tráng của bà Điền thu hút sự chú ý của nhiều người
 
 
 
 
 
Toàn cảnh ngôi biệt thự hoành tráng là nơi hoạt động của đạo "uống nước lã chữa bách bệnh"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cận cảnh ngôi biệt thự giá trị hàng chục tỷ đồng là trụ sở hoạt động của Đạo Hoàng Thiên Long
 
 
Cổng biệt thự Đại Phúc Phúc ở thôn Phú Dư, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.
 
>> Chân dung “thần y” chữa bách bệnh bằng nước lã
>> Thánh mẫu chữa bệnh bằng cháo trắng và nước lã
>> "Thánh bà" chữa ung thư bằng...nước lã, kiếm tiền tỉ
 
Theo Nhóm PV Thời sự (Nguoiduatin.vn)