Xã hội

Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, xe khách bỏ chạy tông vào xe chuyên dụng của cảnh sát

Tại cơ quan công an, tài xế Hải không thừa nhận lỗi dừng, đỗ không đúng nơi quy định mà khai vào đổ xăng. Công an đã xác minh, xem camera giám sát tại cây xăng thì xác định tài xế không đổ xăng.

Ngày 24-11, Công an TP Kon Tum cho biết đã cung cấp thông tin ban đầu liên quan đến vụ xe khách tông xe chuyên dụng của cảnh sát trật tự gây xôn xao dư luận.

Clip xe khách tông xe cảnh sát trật tự được nhà xe đăng tải trên mạng xã hội

Theo Công an TP Kon Tum, sáng 23/11, lực lượng CSTT đi tuần tra thì phát hiện xe khách BKS 12B – 007.08 (nhà Tuấn Viết) đón khách không đúng nơi quy định, nơi đã có biển báo cấm nên yêu cầu tài xế làm việc. Khu vực xe khách này đón khách có 2 biển báo cấm dừng, cấm đỗ.

Tuy nhiên, tài xế là Phan Thanh Hải, không chấp hành mà lái xe bỏ chạy. Lúc này, một cán bộ cảnh sát điều khiển xe chuyên dụng vượt lên phía trước để chặn đầu. Nhưng do tài xế đánh lái nhanh, thiếu quan sát nên tông vào xe chuyên dụng.

Tại cơ quan công an, tài xế Hải không thừa nhận lỗi dừng, đỗ không đúng nơi quy định mà khai vào đổ xăng. Công an đã xác minh, xem camera giám sát tại cây xăng thì xác định tài xế không đổ xăng.

Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, xe khách bỏ chạy tông vào xe chuyên dụng của cảnh sát
Hiện trường vụ tai nạn

Công an TP Kon Tum đã lập biên bản xử phạt xe khách các lỗi đón khách không đúng nơi quy định, không chấp hành hiệu lệnh của người điều giao thông, điều khiển phương tiện thiếu quan sát. Về vấn đề dân sự, hai bên thương lượng, thỏa thuận với nhau.

Sau khi lập biên bản, Công an TP Kon Tum đã giữ giấy tờ xe, cho xe tiếp tục hành trình vì đang chở nhiều khách.  

Theo Công an TP Kon Tum, nhà xe đã cắt ghép clip và lên mạng xã hội khiến người xem hiểu lầm, nhìn hình ảnh như CSTT lao xe khách. Cơ quan yêu cầu cung cấp đầy đủ clip để thấy rõ thì tài xế không chịu cung cấp.

HP (Nguoiduatin.vn)