Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Bị yêu cầu đeo khẩu trang, nam thanh niên cầm mũ bảo hiểm đánh cán bộ

Được phát khẩu trang miễn phí tại chốt kiểm soát dịch COVID-19, nam thanh niên không đeo mà cầm mũ bảo hiểm tấn công một cán bộ đang làm nhiệm vụ.

Ngày 12/4, Công an huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) cho biết đang tạm giữ ông Nguyễn Phước T (SN 1982, trú xã Tiên Sơn, Tiên Phước) để điều tra về việc chống người thi hành công vụ xảy ra vào tối 11/4.

Trước đó khoảng 20h45 ngày 11/4, Nguyễn Phước T điều khiển xe máy chở Nguyễn Phúc T (SN 1986, trú xã Tiên Sơn) nhưng cả 2 không đeo khẩu trang. Lúc này, tổ cán bộ chốt kiểm dịch Covid-19 đặt tại xã Tiên Sơn phát hiện nên yêu cầu ông T dừng xe để đo thân nhiệt. Tại đây, cán bộ tổ kiểm dịch yêu cầu đo thân nhiệt và phát khẩu trang y tế miễn phí để 2 người đeo.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Phước T không đồng ý đeo khẩu trang, đo thân nhiệt rồi chửi rửa cán bộ kiểm dịch. Người này tiếp đó dùng mũ bảo hiểm tấn công 1 cán bộ khiến người này bị thương. Công an huyện Tiên Phước sau khi nhận tin báo vụ việc đã đến hiện trường để khống chế tạm giữ ông T, lập biên bản vụ việc.

Bị yêu cầu đeo khẩu trang, nam thanh niên cầm mũ bảo hiểm đánh cán bộ

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 xã Tiên Sơn - nơi T tấn công lực lượng chức năng (Ảnh VTC.vn)

Trước đó tại Quảng Nam, Công an huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam) cũng vừa ra quyết định khởi tố bị can, khởi tố vụ án, bắt tạm giam 20 ngày đối với Nguyễn Văn Phương (SN 1982, trú huyện Nông Sơn) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Được biết, vào ngày 6/4, Nguyễn Văn Phương điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, lưu thông trên đường ĐT611. Đến đoạn chốt kiểm tra y tế tại khu vực chân đèo Le (giáp ranh giữa xã Quế Lộc và xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn), Nguyễn Văn Phương được tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra y tế.

Sau khi dừng xe, Nguyễn Văn Phương có thái độ bất hợp tác, dùng lời lẽ xúc phạm tổ công tác, rồi vào nhà dân gần đó lấy một chiếc trang (vật dụng cào lúa) quay lại tấn công một cán bộ Công an đang làm nhiệm vụ.

HP (Nguoiduatin.vn)