Xã hội

Bị tố làm bé 3 tuổi tử vong, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị nói gì?

Nhiều ngày qua trên mạng xã hội lan truyền một số clip tố cáo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tắc trách khiến cháu bé hơn 3 tuổi tử vong.

Hai ngày qua, một số tài khoản trên mạng xã hội phản ánh việc một bệnh nhi vào điều trị tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Quảng Trị sau đó tử vong khi vừa được chuyển vào BV T.Ư Huế (cơ sở 2).

Cụ thể, theo các nội dung đăng tải trên tài khoản Facebook L.L., người nhà bức xúc cho rằng mặc dù bệnh nhi nhập viện nhiều giờ đồng hồ nhưng không được các y, bác sĩ thăm khám chu đáo.

Bị tố làm bé 3 tuổi tử vong, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị nói gì?
Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Vietnamnet

Ngoài ra, người nhà cũng phản ánh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã không cho bệnh nhi chuyển lên tuyến trên sớm hơn, dẫn đến cái chết của cháu bé.

Trưa 13/3, PV liên lạc qua điện thoại với người phụ nữ đăng những clip trên thì được biết, hiện gia đình đang lo mai táng cho cháu bé, theo VietNamNet.

Thông tin về sự việc, chia sẻ trên Thanh Niên, bác sĩ Trương Xuân Nhuận, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, bệnh nhi P.T.Đ. (hơn 3 tuổi, trú TT.Cửa Tùng, H.Vĩnh Linh, QUảng Trị) nhập viện vào lúc 0 giờ 10 phút ngày 11/3 với tình trạng sốt cao 40 độ, khó thở nhẹ, phim phổi có hình ảnh viêm phổi, chính vì thế chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ là viêm phổi.

Cũng theo ông Nhuận, qua kiểm tra, bệnh viện ghi nhận trực điều trị cho bệnh nhi Đ. là bác sĩ Mai Thùy Anh và bác sĩ Nguyễn Thị Khánh Linh (Khoa Nhi) và các kíp trực đều có thăm khám cho bệnh nhi đầy đủ.

Các bác sĩ đã tiếp xúc, giải thích tình trạng bệnh cho mẹ của bệnh nhi. Vì vậy, trong clip người phụ nữ nói bé Đ. không có bác sĩ thăm khám là không đúng. 

Về phản ánh “không cho bệnh nhi chuyển viện”, ông Nhuận cho biết vì diễn biến bệnh nhi trở nặng, việc di chuyển sẽ có nguy cơ. Tuy nhiên, về sau, do người nhà bệnh nhi yêu cầu chuyển viện nên bệnh viện mới đồng ý với điều kiện gia đình phải viết cam kết.

Khi vào Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, bệnh nhi Đ. đã tử vong. 

Theo bác sĩ Nhuận, trong clip người phụ nữ còn nói BVĐK tỉnh Quảng Trị giết người là không đúng. Bởi lẽ, tình trạng bệnh của bệnh nhân rất nặng, thời gian diễn tiến bệnh quá nhanh, hơn nữa không có bác sĩ, bệnh viện nào lại muốn bệnh nhân chết.

Bác sĩ Nhuận cho biết, bệnh viện sẽ lập hội đồng y khoa giám định, xác định nguyên nhân tử vong của bệnh nhi Đ để trả lời cho gia đình và dư luận.

"Bệnh nhân tử vong là điều không ai mong muốn, đó là mất mát quá lớn, không gì bù đắp nổi. Tôi đại diện bệnh viện xin gửi lời chia buồn cùng gia đình cháu bé" – bác sĩ Nhuận chia sẻ trên Dân Việt.

“Bệnh nhân tử vong là điều không ai mong muốn, đó là mất mát quá lớn, không gì bù đắp nỗi. Tôi đại diện bệnh viện xin gửi lời chia buồn cùng gia đình cháu bé”, bác sĩ Nhuận nói thêm.

HL (Nguoiduatin.vn)