Xã hội

Bị tố gửi tin nhắn và clip 'nhạy cảm' cho nữ nhân viên kế toán của trường, hiệu trưởng nói 'do vợ làm'

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, nam Hiệu trưởng có nhắn tin cho nữ nhân viên kế toán, còn những hình ảnh, clip nhạy cảm là do vợ của hiệu trưởng này nhắn.

Thông tin trên báo Tuổi trẻ online, chiều 6/3, ông Tống Văn On Em (Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) cho biết đã ký thông báo kết quả giải quyết nội dung tờ tường trình phản ánh đối với ông V.T.P. (Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thanh Sơn, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới).

Nội dung phản ánh quanh việc nữ nhân viên kế toán của trường tố ông P. nhiều lần gửi tin nhắn và clip nhạy cảm cho chị.

Bị tố gửi tin nhắn và clip 'nhạy cảm' cho nữ nhân viên kế toán của trường, hiệu trưởng nói 'do vợ làm'
Ảnh minh họa

Tuổi trẻ online thuật lại, kết quả xác minh bước đầu từ đoàn thanh tra cho thấy, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thanh Sơn có nhắn tin cho nữ nhân viên kế toán nhưng chỉ trao đổi công việc, còn những hình ảnh, clip nhạy cảm hay phim đồi trụy là do vợ của nam hiệu trưởng này nhắn.

"Đến khi Công an xã Bình Phước Xuân yêu cầu vợ ông Phong thực hiện lại cách nhắn tin và gửi những hình ảnh trên thì vợ ông Phong không làm được và nói là lâu rồi quên" - trích văn bản nêu.

Mặc dù ông Phong không thừa nhận gửi những tin nhắn kèm hình ảnh, clip nhạy cảm cho chị T. (mà nói là do vợ) nhưng việc làm này đã ảnh hưởng uy tín, đạo đức của nhà giáo và gây xôn xao dư luận. Đoàn kiểm tra yêu cầu ông Phong và chị T. viết kiểm điểm gửi về Phòng GD-ĐT huyện Chợ Mới vào ngày 8/3 tới.

Vị này cho rằng, nữ nhân viên kế toán cũng có một phần lỗi là nhắn tin qua lại với ông P.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)